5 nhiệm vụ trọng tâm của Phụ nữ Thủ đô năm 2022

06/01/2022
Ngày 5/1, Hội LHPN Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác Hội - Phát động phong trào thi đua 2022. Bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Hà Nội, cho biết: Ban Chấp hành Hội LHPN Hà Nội đã phát động phong trào thi đua với chủ đề "Phụ nữ Thủ đô đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp", cùng với những nhiệm vụ cụ thể:
Lãnh đạo Ban Dân vận Thành uỷ, Ban Tuyên giáo Thành uỷ trao Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào Công tác Hội năm 2021

 

Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim Anh phát động thi đua năm 2022

1. Đổi mới, sáng tạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng và Đại hội phụ nữ các cấp, thực hiện công trình phần việc thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII như: sửa 60 mái ấm tình thương; 130 đoạn đường/ tuyến phố nở hoa kiểu mẫu, sân chơi, điểm sinh hoạt cộng đồng an toàn; thực hiện chương trình "Đồng hành cùng con", "Mẹ đỡ đầu"; giới thiệu 1.200 điển hình tiêu biểu…

2. Xây dựng người phụ nữ Thủ đô "Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch", cuộc vận động "Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp" và 02 bộ Qui tắc ứng xử của Thành phố, tôn vinh nét đẹp phụ nữ với trang phục áo dài truyền thống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bà Trần Thu Thuỷ, Chánh VP TƯ Hội LHPN Việt Nam (thứ 4 từ trái qua) trao Bằng khen của Hội LHPN Việt Nam cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào Công tác Hội năm 2021

3. Làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, chuyển đổi việc làm thích ứng bối cảnh dịch bệnh như: hỗ trợ 10.000 hội viên, phụ nữ có khó khăn, khuyết tật; 300 phụ nữ khởi nghiệp…

4. Quận/ huyện/ thị xã và cơ sở chủ trì, phối hợp giám sát ít nhất 01 chính sách và góp ý, phản biện xã hội ít nhất 02 dự thảo văn bản cấp ủy, chính quyền. Tích cực đề xuất hoạt động đối thoại theo Quyết định 2200/QĐ-TU của Thành ủy.

Ông Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội (ngoài cùng bên phải) và bà Phạm Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội (thứ hai từ trái qua) trao tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

5. Xây dựng Hội vững mạnh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức vận động, kết nối với hội viên, phụ nữ, phấn đấu phát triển 8.000 hội viên mới.

Năm 2021, các cấp Hội phụ nữ toàn Thành phố đã tổ chức triển khai có kết quả 3 đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI; Quán triệt triển khai 10 chương trình của Thành ủy khóa XVII, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2021 và của nhiệm kỳ 2016-2021, thực hiện tốt "nhiệm vụ kép" vừa phòng chống dịch covid -19 vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video