6 tháng triển khai nhiệm vụ, các cấp Hội đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ

08/07/2020
Đó là sự ghi nhận chung nhất tại các hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Hội LHPN tỉnh Nghệ An, Kiên Giang và Hậu Giang
Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm của Hội LHPN tỉnh Nghệ An

- Hội LHPN tỉnh Nghệ An: Trên 3 tỷ đồng được các cấp Hội huy động hỗ trợ hội viên, phụ nữ và trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 6/7/2020, Hội LHPN tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020, góp ý dự thảo văn kiện Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại Hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Hội Phụ nữ các cấp phát động các phong trào, chương trình và thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực như:  “Ấm tình ngày T ết”, “Đồng hành cùng phụ nữ yếu thế 90+1”; hỗ trợ phụ nữ yếu thế có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bằng mô hình sinh kế; nhận đảm bảo phần lương thực đủ ăn trong năm cho trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn bằng việc hỗ trợ gạo hàng tháng, quý; đảm nhận con nuôi; kết nỗi các nhà hảo tâm để hỗ trợ phụ nữ khó khăn xây dựng mái ấm tình thương, hỗ trợ nâng bước em đến trường,... Kết quả, huy động được trao tặng 9.716 bánh chưng ngày Tết, 2.385 ngày công, 2.654 suất quà, 5 tấn gạo hỗ trợ hội viên, phụ nữ yếu thế trị giá trên 850 triệu đồng và hàng ngàn con giống, gần 580 triệu đồng tiền mặt, 2.515 con gà, vịt, ngan giống, 08 con bò sinh sản; trao tặng 74 chai thủy tinh, 350 áo phao, 975 suất quà, 1.650 cuốn vở và tiền mặt với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, các cháu học sinh nghèo học giỏi.

Đồng hành cùng hệ thống chính trị triển khai nhiều hoạt động chung tay đẩy lùi dịch Covid – 19 thông qua phát động các hoạt động, phong trào “ấm tình mùa dịch”, “hũ gạo chống dịch”, "trao yêu thương đến vùng cách ly"; “không phụ nữ nào bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống Covid", “những bàn tay đảm, nâng cao sức đề kháng phòng, chống covid”, “phụ nữ tăng gia sản xuất, cùng chống dịch Covid-19"; "sử dụng hợp lý nguồn lao động tại chỗ là yêu nước.

Vận động hỗ trợ xây dựng mới 25 nhà, sửa chữa 12 nhà cho hội viên, phụ nữ nghèo, với tổng trị giá 800 triệu đồng. Trong đó, Hội LHPN tỉnh đã huy động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và đóng góp của cán bộ công chức cơ quan Tỉnh Hội được 270 triệu đồng trao tặng 80 suất quà, 05 mái ấm tình thương cho các hộ gia đình hội viên phụ nữ nghèo của các huyện trên địa bàn tỉnh.

- Hội LHPN tỉnh Kiên Giang: Nhiều chỉ tiêu hoàn thành đạt và vượt

6 tháng đầu năm 2020, các cấp Hội tập trung cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia phòng, chống dịch Covid-19 song song với triển khai các nhiệm vụ chính trị, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra. Các cấp Hội đã phát động và triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV, Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam với chủ đề “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”; “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”; chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; hưởng ứng sự kiện “Áo dài-Di sản văn hóa Việt Nam”, các đề án; rà soát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết; tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, vận động ủng hộ xây dựng Mái ấm tình thương, chăm lo cho cán bộ, hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn... Qua đó thiết thực chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi cho hội viên, phụ nữ. Quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên, phụ nữ; các hoạt động phong trào thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia, từ đó giúp cho công tác tập hợp hội viên vào tổ chức được thuận lợi hơn.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh tiến hành bầu bổ sung 06 Ủy viên Ban Chấp hành và 02 Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh trao Bằng khen của Hội LHPN Việt Nam 02 tập thể, 01 cá nhân, tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh cho 10 tập thể 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Hội LHPN tỉnh Hậu Giang: Thực hiện tốt phương châm “Thiết thực, hiệu quả, chân tình”

Với phương châm hoạt động “Thiết thực, hiệu quả, chân tình”, 6 tháng đầu năm 2020, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các cấp Hội LHPN trong tỉnh Hậu Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia các phong trào, hoạt động và có nhiều chương trình đồng hành cùng hội viên, phụ nữ, nhiều sản phẩm, việc làm sáng tạo, hiệu quả rõ nét.

Nổi bật là Chương trình “Tết yêu thương” được tổ chức tại hơn 100 điểm vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của Hội LHPN các cấp trong tỉnh, với gần 60 ngàn lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận. Chương trình “Cùng con đến trường an toàn trong mùa dịch” đã tổ chức triển khai 94 điểm, đã trao 702 suất học bổng, 1 xe đạp, 412 phần quà, 62 máy sát khuẩn tự động…Chương trình “Phụ nữ Hậu Giang chung tay phòng, chống hạn mặn” đã vận động trao tặng 117 máy lọc nước, trên 200 phần quà và vốn tạo sinh kế cho hộ gia đình hội viên.

Thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19, các cấp Hội đã chuyển đổi hình thức tuyên truyền phù hợp, mang lại hiệu quả cao, theo hướng “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền tận hộ”. Theo đó đã may tặng miễn phí 203.843 khẩu trang vải, 72.100 khẩu trang kháng khuẩn, 4.120 chai nước rửa tay sát khuẩn, 12 chậu rửa tay tự chế, 6.288 xà phòng diệt khuẩn, 8.865 phần quà cho hội viên, phụ nữ nghèo khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh; 01 máy ATM gạo… Thông qua các hoạt động, tổng kinh phí vận động hỗ trợ phụ nữ, trẻ em trên 11 tỷ 394 triệu đồng.

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được các cấp Hội trong tỉnh được thành lập, tiêu biểu như: “Phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện”; mô hình “Bảo hiểm xanh”; “Xách giỏ đi chợ”, “Đổi chất thải nhựa lấy quà”, “Hùn vốn mua dụng cụ chứa nước”, “Hùn vốn khoan cây nước”, “Biến rác thải nhựa thành cây con giống” hỗ trợ sinh kế, “Bảo hiểm xanh”, “Chợ hạn chế sử dụng túi nilong”, “Quản lý hội không giấy”…có hơn 1.000 thành viên tham gia.

Phát triển mới 805 hội viên nâng tổng số đến nay toàn tỉnh có 129.905 hội viên.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền với Báo Hậu Giang và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Hội cũng đã ra mắt CLB Nữ truyền thông có 29 thành viên là các chị em trực tiếp phụ trách hoạt động tuyên truyền trong các cơ quan, đơn vị như Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền thông, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình và Báo Hậu Giang. Đây là lực lượng quan trọng để Hội LHPN tỉnh Hậu Giang đổi mới mạnh mẽ phương thức, nội dung tuyên truyền cả chiều rộng lẫn chiều sâu. CLB sẽ chia 03 nhóm hoạt động: Tuyên truyền qua chi, tổ, nhóm; tuyên qua qua Báo, Đài và các trang thông tin chuyên ngành; tuyên truyền qua mạng xã hội...

Vương Giang, Kiên Giang, Út Tiên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video