7 kiểu nuôi dạy con cái cần suy ngẫm

04/10/2012
Các kiểu giáo dục con cái rất đa dạng và đôi khi có những cách dường như khó đồng tình. Tất cả chúng ta, cho dù đã làm bố làm mẹ hay chưa thì cũng nên đọc bài viết này để bàn luận về phương pháp người khác nuôi dạy con cái của họ.

Có 7 kiểu nuôi dạy con cái gây nhiều tranh cãi. Những kiểu giáo dục đó là gì và chúng có tốt cho những đứa trẻ hay không? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây:

 

1. Tự do


Những ai lớn lên cùng với cha mẹ theo chủ nghĩa tự do, không thành kiến có thể nghĩ rằng họ đã khá may mắn. Ai lại không muốn được bố mẹ cho phép đi chơi về muộn, làm những gì họ thích và không khắt khe, cấm đoán chuyện yêu đương? Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ trẻ em cần có những ranh giới và nếu không bị buộc phải tuân theo giới hạn, chúng có thể trở nên rất hư hỏng và không biết dừng lại ở đâu.


2. Nghiêm khắc


Đây là một thái cực khác trong số các phương pháp nuôi dạy con cái. Những bậc bố mẹ kiểu này luôn cố gắng để kiểm soát mọi khía cạnh cuộc sống của con em mình và đàn áp, kiềm chế bất kỳ nỗ lực nào trong việc phát triển tính cách riêng. Rồi thì những đứa trẻ bị chèn ép có thể có nguy cơ nổi loạn và gây ra những hệ quả mà phụ huynh đã cố gắng để tránh.


3. Mẹ “Hổ”


Đây là một vấn đề chúng tôi được nghe rất nhiều trong thời gian gần đây. Những bà mẹ “Hổ” tin rằng con cái họ cần học từ lúc thức dậy và phải tham gia rất nhiều hoạt động giáo dục ngoại khoá như âm nhạc, bơi lội, thể thao... theo ý của bố mẹ để chúng không có thời gian rảnh rỗi. Tất nhiên, các bậc cha mẹ nên khuyến khích con trẻ làm tốt nhất những gì thể theo sức của chúng nhưng cần có những giới hạn nhất định - trẻ em cần có thời gian để vui chơi và khám phá bản  thân chúng nữa.

 


4. Hách dịch


Điều này có thể là phương pháp giáo dục gây bực tức nhất trong các kiểu nuôi dạy con cái ... khi họ từ chối không cho con phát triển và luôn khăng khăng dạy dỗ, chỉ giáo con cái cách vận hành cuộc sống của bản thân chúng, thậm chí rất lâu sau khi họ đã trưởng thành! Một số bậc cha mẹ không thể thay đổi thái độ rằng “Ta là mẹ/cha của con và sẽ không có lựa chọn nào cả…”.

 

5. Nguyên tắc


Những bậc phụ huynh nguyên tắc có lẽ vừa là một phần của kiểu phụ huynh nghiêm khắc vừa có mối liên hệ với kiểu cha mẹ hách dịch. Những người này có khuynh hướng nói rằng “Bố/Mẹ tạo ra các quy tắc trong nhà mình” - điều này là hợp lý nhưng có lẽ quá cứng nhắc. Đôi khi, một chút thư giãn của con thôi cũng sẽ không ổn với họ.

 

6. Không gần gũi, thân mật

Một số bậc cha mẹ lợi dụng công việc như một cái cớ để tránh mắc míu, bận bịu với nhà cửa và gia đình - điều đầu tiên sẽ khiến bạn phân vân tại sao họ thấy phiền phức, khó chịu khi có con. Còn những người mà phải chịu đựng sự xa cách về mặt tình cảm của đấng sinh thành là những người mà cha mẹ họ không bao giờ nói với con cái rằng họ yêu chúng?

 

7. Hay la mắng

Không có gì nghi ngờ rằng làm cha mẹ có nhiều lúc thấy bực bội và mệt mỏi. Thế nhưng, thật đáng lo ngại khi chúng ta thấy có phụ huynh luôn la mắng, quát tháo con cái như thể họ không có chút kiên nhẫn nào. Thậm chí, đôi khi họ còn tệ hơn so với những ông bố bà mẹ sống xa cách con. Bởi lẽ, nó khiến chúng ta phải đặt câu hỏi tại sao những người như vậy lại còn sinh con nếu tất cả những gì họ có thể làm là la hét chúng (và trên thực tế, chuyện này xảy ra không phải ít).

 

May mắn thay, mặc dù vẫn còn tồn tại những phong cách nuôi dạy con cái khác biệt trên thì hầu hết mọi người đều cố gắng nuôi dạy con cái thật tốt. Đó là một công việc khó khăn và như chúng ta biết trẻ em không bao giờ được sinh ra kèm theo “hướng dẫn sử dụng”. Vậy nên, các bậc phụ huynh luôn cố gắng hiểu con và chọn những cách giáo dục, uốn nắn, định hướng con theo tính cách riêng của mỗi đứa trẻ! 

Theo vtv.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video