740 triệu đồng ủng hộ phụ nữ, trẻ em vùng lũ lụt các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Đắc Lắc

30/08/2007
Đây là số tiền Uỷ ban cứu trợ nước ngoài Jersey thông qua Tổ chức hỗ trợ người cao tuổi quốc tế (HAI) hỗ trợ nhằm khắc phục hậu quả cơn bão số 2 tại các tỉnh miền Trung: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Đắc Lắc. Chiều ngày 30/8, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Tổ chức HAI trao số tiền trên cho đại diện Hội LHPN của 3 tỉnh.

Với số tiền này sẽ có 2.000 hộ gia đình khó khăn gồm khoảng 10.000 người được hỗ trợ trị giá 370.000đ/hộ. Hai tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, mỗi tỉnh có 870 hộ được hỗ trợ trị giá 321,9 triệu đồng/tỉnh và tỉnh Đắc Lắc là 260 hộ (trị giá 96,2 triệu đồng). Đối tượng chủ yếu là người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em.

 

Trước đó, ngay sau khi cơn bão xảy ra, T.W Hội LHPN Việt Nam đã kịp thời hỗ trợ 3 tỉnh trên số tiền là 25 triệu đồng. Hiện nay Hội tiếp tục cùng Tổ chức HAI thực hiện Dự án “Hỗ trợ khẩn cấp cho người cao tuổi và gia đình của họ là nạn nhân của cơn bão số 2 gây ra tại 3 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Đắc Lắc”. Ngoài khoản cứu trợ nêu trên, Dự án còn tập trung đánh giá các nhu cầu thiết yếu của người dân, nhất là các đối tượng yếu thế trong công tác tái định cư sau lũ. Dựa trên kết quả đánh giá này, các nhà hoạch định chính sách có cơ sở đề ra các kế hoạch hỗ trợ lâu dài cho người dân vùng lũ, góp phần giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video