8 tổ chức quốc tế cam kết hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn

18/07/2007
Ngày 6/7, tại Hà Nội, 8 nhà tài trợ quốc tế đã ký với Uỷ ban Dân tộc của Quốc hội Việt Nam

bản ghi nhớ về việc tài trợ cho chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135).

8 nhà tài trợ gồm Ngân hàng Thế giới (WB), Cơ quan Viện trợ phát triển Ôxtrâylia (AusAID), Cơ quan viện trợ phát triển Ailen (Irish Aid), Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh (DFID), Quỹ phát triển nông nghiệp Liên hợp quốc (IFAD), Phần Lan, Cơ quan Phát triển quốc tế Thụy Điển (SIDA) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP).

Chính phủ Việt Nam sẽ dành khoảng 12.950 tỷ đồng cho lần này và các nhà tài trợ cam kết bổ sung thêm khoảng 330 triệu USD (tương đương 5.300 tỷ đồng) cho 4 năm thực hiện chương trình.

Số tiền trên để hoàn thành những mục tiêu cơ bản của chương trình gồm hỗ trợ thay đổi phương thức sản xuất và chuyển dịch cơ cấu sản phẩm nông nghiệp theo hướng hàng hóa và phát triển thị trường; cung cấp các cơ sở hạ tầng thiết yếu; nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng trong việc lập kế hoạch, giám sát và đánh giá; cải thiện đời sống người dân để tiếp cận với những dịch vụ xã hội cơ bản.

Sự hỗ trợ của các nhà tài trợ nhằm tăng số lượng xã và thôn được hưởng Chương trình 135 cũng như cung cấp thêm nguồn tài chính cho các xã đã nằm trong chương trình để thực hiện thành công các mục tiêu của chương trình 135 giai đoạn này như việc đưa tỷ lệ đói nghèo xuống dưới 30% ở khu vực đặc biệt khó khăn.

Tại lễ ký kết, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Ksor Phước, Phó trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 135 Trung ương khẳng định, Chính phủ Việt Nam cam kết sử dụng nguồn hỗ trợ một cách hiệu quả nhất để thực hiện thành công các mục tiêu mà chương trình đề ra.

Hiện nay, cả nước có hơn 1.640 xã thuộc diện đầu tư của Chương trình 135. Trong năm 2007, dự kiến sẽ bổ sung khoảng 2.500 thôn, bản đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của chương trình./.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video