80% thủ khoa các trường Đại học là nữ

13/10/2014
Con số 95/132 thủ khoa tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014 vừa được TP tuyên dương là nữ (chiếm tỉ lệ gần 80%) đã chứng tỏ, nữ giới đang ngày càng khẳng định được năng lực và vị trí của mình trong làng khoa học Việt Nam cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Những bông hoatri thức trẻ này là những người có thành tích cao trong nghiên cứu khoa học, học tập, những cán bộ Đoàn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào của nhà trường, có nhiều cống hiến trong hoạt động xã hội

Say mê nghiên cứu khoa học

Hầu hết các thủ khoa nữ được tuyên dương lần này đều tham gia nghiên cứu khoa học và ghi dấu ấn trong phong trào nghiên cứu khoa học ở lĩnh vực mình tham gia học tập. Có những em có thành tích được đánh giá cao và hứa hẹn sẽ trở thành những nhà nghiên cứu khoa học trong tương lai. Tiêu biểu như các em Nguyễn Thị Thùy Dung- khoa Môi trường, Học viện Nông nghiệp. Thùy Dung đã giành giải nhất cuộc thi: “Ý tưởng sáng tạo bảo vệ môi trường trong sinh viên, thanh niên” do TW Đoàn và Hội sinh viên tổ chức; thủ khoa Nguyễn Mai Hương- khoa Tài chính Ngân hàng, Học viên Tài chính đạt giải nhất công trình nghiên cứu khoa học cấp khoa và cấp học viện năm học 2012 – 2013; thủ khoa Nguyễn Thu Thủy- khoa Kĩ thuật Hạ tầng và Môi trường đô thị đại học kiến trúc giải nhất sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2013…

“Vương nữ” trong các ngôi trường nam sinh

Không chỉ ngự trị đỉnh cao ở những trường nghệ thuật hay đông đảo phái yếu như xã hội, sư phạm, ngoại ngữ, tài chính… mà giờ đây các cô gái còn tỏ ra lấn lướt các mày râu ngay tại những ngôi trường hay lĩnh vực “truyền thống” của nam sinh. Một trong số đó là thủ khoa Hoàng Thị Yến ngành Điện tử y sinh - Học viện kĩ thuật quân sự. Yến được mệnh danh là cô gái chiếm ngôi “nữ vương” của trường. Suốt 5 năm theo học, Thủ khoa Hoàng Thị Yếnluôn giữ vững thành tích học tập loại giỏi, điểm trung bình môn trên 8,0, điểm trung bình môn toàn khóa đạt 8,64. Đây là thành tích thuộc loại hiếm của ngành Điện tử y sinh – một ngành học khó của trường Học viện kĩ thuật quân sự. Ba năm liên tiếp thủ khoa Hoàng Thị Yến đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và nhiều danh hiệu bằng khen khác.

Thủ khoa Nguyễn Thị Yên- khoa Cơ Khí - ĐH Công nghiệp Hà Nội cũng là một trong những thủ khoa được vinh danh ở ngành học mà chủ yếu nam sinh theo học. Qua quá trình rèn luyện thủ khoa Nguyễn Thị Yên đạt số điểm học tập toàn khóa: 8,46, điểm rèn luyện toàn khóa: Xuất sắc. Em đạt học bổng trong tất cả các kì học, nhiều năm liền là sinh viên giỏi và xuất sắc, năm 2013-2014 em đạt học bổng Nguyễn Thanh Bình, giải nhất Nghiên cứu khoa học cấp trường. Thủ khoa Nguyễn Thị Yên còn là chủ nhân của giải nhất cuộc thi Robocon techshow năm 2014, và nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện khác…

Năng động trong công tác Đoàn

Thủ khoa Trần Diệu Thúy không chỉ nổi tiếng với thành tích học tập mà còn là một cán bộ đoàn xuất sắc của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Vừa học tập tốt lại tích cực trong hoạt động đoàn, Thúy đã nhiều lần được Đoàn trường và Đoàn khối tuyên dương. Em nhận giấy khen của Quận đoàn Cầu Giấy dành cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch “Mùa hè Thanh niên tình nguyện” năm 2013, Giấy khen cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch “Mùa hè xanh 2013” của Đoàn trường, Bằng khen của Thành Hội cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2012 – 2013, Đạt giải thưởng 26/3 lần thứ X dành cho cán bộ đoàn xuất sắc năm học 2013 – 2014…

Là thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc năm 2014 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Nguyễn Thị Thùy Dung còn là một phó bí thư đoàn trường năng nổ nhiệt tình. Em được nhận Bằng khen của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trongphong trào tình nguyện hè 2011, 2012,Bằng khen của Thành Đoàn Hà Nội “Đảng viên trẻ Thủ đô xuất sắc năm 2013”, Giải Nhất cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo bảo vệ môi trường trong sinh viên, thanh niên” do TW Đoàn và Hội Sinh viên phối hợp tổ chức, Bằng khen của TW Đoàn về công tác tình nguyện 2014 ….

Nguyễn Thị Dịu - TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video