95% hội viên tham gia các hoạt động tuyên truyền, tập huấn

02/11/2007
“Giáo dục phẩm chất, nâng cao năng lực và trình độ mọi mặt cho phụ nữ” là một trong những nhiệm vụ được các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh chú trọng thực hiện. Công tác tuyên truyền của Hội Phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở diễn ra rất sôi nổi, rộng khắp, thu hút đông đảo phụ nữ tham gia

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, có tới 95% hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động tuyên truyền, tập huấn nâng cao kiến thức.

Chỉ tính trong 9 tháng đầu năm nay, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức được 675 cuộc tuyên truyền về Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội, dân số- KHHGĐ, an toàn giao thông… cho 61.781 lượt hội viên; tổ chức được 267 lớp tập huấn cho 1.335 lượt hội viên.

Đến nay, 100% các Huyện, Thành Hội đã tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Công tác Phụ nữ trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước”, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác vận động phụ nữ đến năm 2010 và những năm tiếp theo”, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ IX, thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ X… tới hàng chục nghìn lượt hội viên.

Các cấp Hội, nhất là Chi, Tổ Hội Phụ nữ còn tổ chức cho cán bộ, hội viên nghiên cứu, học tập các chuyên đề của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Luật Bình đẳng giới. Ngoài ra, các cơ sở Hội còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền chuẩn mực gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, tiêu chuẩn gia đình văn hóa và các phong trào thi đua tới cán bộ, hội viên, nữ CNVC-LĐ.

Kết quả, có 95% số hộ gia đình hội viên đăng ký xây dựng gia đình đạt  4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, 100% nữ CNVC-LĐ đăng ký thực hiện phong trào phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Theo báo ĐT Hà Tây

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video