95% trẻ trong độ tuổi đi học được đến trường

24/02/2010
Ngày 23/2, Việt Nam đã kỷ niệm 20 năm phê chuẩn Công ước quốc tế Quyền trẻ em và Hội nghị Công ước Quyền trẻ em.

Kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước quốc tế về quyền trẻ em là dịp để các cơ quan, tổ chức xã hội và các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước hiện đang hoạt động vì trẻ em cùng nhìn lại công việc của mình, chia sẻ với nhau những việc đã làm được, những việc chưa làm được và đề xuất những việc cần làm để quyền trẻ em được thực hiện tốt hơn. Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam vừa ra đời đã có nhiều hoạt động thiết thực, tích cực tổ chức các hoạt động cụ thể phù hợp với mục tiêu của Công ước Quốc tế và Luật pháp Việt Nam.

Được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 20 tháng 11 năm 1989, Công ước Quốc tế Quyền Trẻ em là một văn kiện quyền con người mang đậm tính nhân văn và được nhiều nước phê chuẩn nhất trên thế giới. Việt Nam là nước đầu tiên ở Châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Quốc tế Quyền Trẻ em vào ngày 20 tháng 2 năm 1990.

Bà Maria - đại diện UNICEF Việt Nam đánh giá cao vai trò của Việt Nam, các tổ chức NGO trong việc thực hiện và giám sát việc thực hiện Công ước tại Việt Nam. Không chỉ có những hoạt động trực tiếp tham gia vào việc thực hiện những quyền trẻ em mà còn đóng góp trong việc theo dõi, tham gia các báo cáo của Chính phủ về lĩnh vực này.



Đến nay, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc thực hiện quyền trẻ em từ khi phê chuẩn Công ước quốc tế Quyền Trẻ em. Tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và trẻ dưới 5 tuổi giảm rõ rệt. Trong khoảng thời gian từ năm 1990 cho đến năm 2009, tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh và trẻ dưới 5 tuổi giảm xuống còn một nửa. Tỉ lệ tiêm chủng luôn đạt mức cao đã giúp Việt Nam thanh toán bệnh bại liệt vào năm 2000 và uốn ván bà mẹ và trẻ sơ sinh vào năm 2005.

Trẻ em Việt Nam ngày nay được hưởng nền giáo dục tốt hơn. Khoảng 95% trẻ trong độ tuổi đi học được đến trường. Các cơ hội tăng cường sự tham gia của trẻ em ngày càng được mở rộng. Việt Nam ngày càng quan tâm tới việc xây dựng môi trường an toàn và lành mạnh cho mọi trẻ em cũng như ngăn ngừa và đẩy lùi các nguy cơ xâm hại trẻ em. Cách tiếp cận dựa trên các quyền cơ bản của trẻ em ngày càng được chú trọng.  

Theo Quang Anh - Báo Gíao dục và Thời đại

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video