A-rập Xê-út cấm ép buộc phụ nữ kết hôn

19/04/2005
Chính quyền A-rập Xê-út vừa ban hành quy định cấm ép buộc phụ nữ kết hôn trái với ý muốn của họ.

Giáo sĩ Hồi giáo Sheikh Abdul Aziz al-Sheikh, người đứng đầu Hội đồng Học giả nói: Việc ép buộc một phụ nữ cưới một người mà họ không muốn và ngăn cản họ kết hôn với người mà họ yêu... là không thể chấp nhận được theo luật Hồi giáo. Những cha mẹ ép buộc con gái của mình kết hôn phải bị phạt tù cho tới khi họ thay đổi ý định của mình.

 

Số lượng lớn các vụ hôn nhân ép buộc ở A-rập Xê-út được cho là một yếu tố khiến tỷ lệ ly dị tăng cao ở nước này. Theo báo chí A-rập Xê-út, có khoảng một nửa số cặp hôn nhân ở nước này đã ly dị.

 

Phụ nữ tại A-rập Xê-út hiện nay phải tuân thủ đạo luật Hồi giáo khắt khe. Họ có nghĩa vụ phải đeo mạng che mặt và không được phép đi chơi một mình hay giao du với  những người đàn ông không phải là người thân của họ.

 

Trước năm 2001, phụ nữ A-rập Xê-út vẫn không được cấp chứng minh thư nếu không có sự đồng ý của một người thân là nam giới.

 

Hiện nay họ không có quyền bỏ phiếu, và bị cấm làm nhiều công việc trong xã hội.

Theo báo Nhân dân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video