Ấm áp nghĩa tình từ chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”

21/09/2021
Những ngày này, chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” do TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động đã lan tỏa, mang hơi ấm tình người với những món quà nhỏ trong mùa dịch Covid – 19 đến với các em nhỏ vào dịp Trung thu đặc biệt.
Hội phụ nữ Công an tỉnh thăm, tặng quà cho em thiếu nhi tại các Khu cách ly và trẻ mồ côi tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh

Hội LHPN xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với đồn Biên Phòng Đức Minh, Facebook Nguyễn Thị Lệ Diễm (Nhà trẻ Việt Nhí) đã đến từng nhà trao 12 suất quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, mỗi suất quà trị giá 350.000 đồng gồm: sữa, bánh và yến dành cho trẻ em.

Chị Cao Thị Kim Đoàn - Chủ tịch Hội LHPN xã Đức Minh chia sẻ, do sự ảnh hưởng của dịch Covid-19, không thể tổ chức các hoạt động sôi nổi như hằng năm nên thông qua các món quà này, hy vọng sẽ tạo cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn một mùa trung thu ấm áp, góp thêm niềm vui, nguồn động viên tinh thần cho các cháu trong năm học mới 2021-2022.

Bé Nguyễn Thị Cẩm Tú ở xã Đức Minh vui lắm khi nhận được quà. Em nói: “Gia đình cháu khó khăn, được các cô các chú đến nhà cho quà cháu rất vui mừng”.

Hội Phụ nữ - Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức trao tặng 120 suất quà trung thu gồm: bánh kẹo và lồng đèn đến các em thiếu nhi tại các Khu cách ly và trẻ mồ côi tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh.

Đoàn viên và hội viên phụ nữ Công an tỉnh làm những chiếc bánh trung thu trao đến những em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

 

Cũng trong đợt này, đoàn viên và hội viên phụ nữ Công an tỉnh đã tự tay làm những chiếc bánh trung thu với mong muốn gửi gắm tình yêu thương đến các em thiếu nhi đang gặp khó khăn trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa nhằm động viên tinh thần giúp các em nhỏ có một Tết Trung thu ấm áp.

Ở huyện đảo Lý Sơn, Hội Phụ nữ Công an huyện cũng tổ chức các hoạt động hướng về phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Mới đây, khi hay tin cháu Dương Khánh Vy học lớp 5, thôn Đông An Hải do Hội đỡ đầu không có điều kiện mua thiết bị điện tử để học online theo quy định, các hội viên phụ nữ đã cùng nhau góp quỹ, mua tặng 01 máy tính bảng và hướng dẫn cháu sử dụng máy tham gia học trực tuyến. Vậy là năm học này, Vy đã có thể cùng với các bạn tham gia học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid nên không thể trực tiếp đến trường học.

Nước mắt không ngừng rơi khi nhận được phần quà, Vy nghẹn ngào: “Cháu cảm thấy rất xúc động. Ðây là nguồn động lực tiếp thêm niềm tin, nghị lực để cháu phấn đấu học tập thật tốt, trở thành người có ích”.

Hội phụ nữ Công an huyện Lý Sơn trao máy tính bảng cho cháu Vy để học trực tuyến

Thiếu tá Đặng Thị Tuyết Thu, Chủ tịch Hội phụ nữ Công an huyện Lý Sơn cho biết, đồng cảm với hoàn cảnh gia đình chị Phạm Thị Minh và anh Phạm Thính gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi chị đang một mình điều trị bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện Đà Nẵng, anh Thính ở nhà nuôi 02 con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học, Hội Phụ nữ Công an huyện đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lý Sơn thăm, tặng gia đình số tiền hơn 10 triệu đồng. Hội Phụ nữ Công an huyện Lý Sơn cũng đã quyên góp số tiền 3 triệu đồng gửi Hội LHPN tỉnh để trao tặng theo chương trình “Triệu phần quà, san sẻ yêu thương”.

Sự tương trợ, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần cũng như những món quà trong dịp Tết trung thu của các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã giúp những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các em nhỏ tiếp tục có cơ hội thắp sáng những ước mơ của riêng mình, vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Như Đồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video