Ấm áp tình quân - dân tuyến biển giữa mùa đại dịch

14/05/2021
Dịch Covid-19 bùng phát lại tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Nam Định. Trước tình hình đó, những chiến sỹ đồn Biên phòng cùng với tổ chức Hội Phụ nữ các xã, thị trấn tuyến biển không quản ngày đêm, thường xuyên đến với ngư dân khu vực biên giới biển tỉnh Nam Định để nắm tình hình, thăm hỏi, động viên, chăm lo đời sống, giúp người dân vượt khó khăn phòng chống dịch bệnh, ổn định đời sống.
Cán bộ Hội LHPN và cán bộ Biên phòng tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid19 cho các ngư dân trên các tàu thuyền

Hội LHPN các xã, thị trấn có đường biên giới biển đã phối hợp chặt chẽ với 05 đồn Biên phòng (Đồn biên phòng Ba Lạt, đồn biên phòng Quất Lâm, đồn biên phòng Văn Lý, đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh và đồn biên phòng Ngọc Lâm) tích cực tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trên khu vực biên giới, bờ biển; thành lập các chốt kiểm soát dịch, quản lý người dân, phương tiện ra vào, không để xảy ra tình trạng lơ là mất cảnh giác. Qua đó đã huy động được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và quần chúng nhân dân tham gia giám sát và cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, điển hình như 02 vụ phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng về dịch Covid -19 được nhân dân phát hiện, báo cơ quan chức năng xử lý kịp thời.

Cùng với đó, cán bộ Hội và cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng đã thực hiện rà soát hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị tác động bởi dịch Covid - 19 để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, giúp bà con ổn định cuộc sống.

Tặng quà cho gia đình hội viên phụ nữ khó khăn

Trong thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa sản xuất, vừa phòng chống dịch hiệu quả, công tác tiếp cận nguồn vốn vay phát triển kinh tế, chọn ngành nghề sản xuất là phương án ưu tiên hàng đấu của Hội để hỗ trợ hội viên. Hiện nay, Hội LHPN 19 xã, thị trấn tuyến biển đang quản lý trên 173,1 tỷ đồng các nguồn vốn vay, cho 4.171 thành viên vay vốn phát triển kinh tế. Tổ chức các lớp dạy nghề, tư vấn học nghề và tạo việc làm tại chỗ cho lao động nữ tại địa phương có việc làm, tăng thu nhập để chị em và gia đình yên tâm bám biển, sinh sống ổn định.

Chia sẻ phần nào khó khăn với chị em phụ nữ nơi vùng biên, các chiến sỹ đồn biên phòng đã nhận giúp đỡ 08 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với số tiền 300.000 đồng/hộ/tháng, nuôi 06 cháu mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, kết nối tặng quà cho 28 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng 17 xe đạp cho học sinh trị giá 134 triệu đồng; xây mới, sửa chữa 03 ngôi nhà bàn giao cho hội viên thuộc diện hộ nghèo.

Hội PN xã Hải Hòa và Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Hải Thịnh ủng hộ 25 triệu cho hội viên khó khăn sửa nhà.

Hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch, Hội và bộ đội Biên phòng đã phát trên 15.000 tờ rơi tuyên truyền phòng chống Covid19, trên 10.000 khẩu trang, xà phòng, dung dịch sát khuẩn, nhu yếu phẩm thiết yếu cho gia đình như: dầu ăn, gạo, mì chính, muối trị giá hàng trăm triệu đồng; kết hợp khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho 428 lượt đối tượng chính sách, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng bệnh và thực hiện chặt chẽ công tác kiểm tra y tế cho các thuyền viên và 100% lượt người trên các tàu thuyền ra vào; hướng dẫn cách ly theo khuyến cáo của Bộ y tế, giám sát tốt các trường hợp cách ly xuất nhập cảnh các cửa khẩu khác trên địa bàn biên phòng… góp phần kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch Covid19 cho các ngư dân trên các tàu thuyền

Những việc làm thiết thực của cán bộ, hội viên phụ nữ và  chiến sĩ Đồn Biên phòng tuyến biên giới biển trên địa bàn tỉnh Nam Định không chỉ làm ấm áp tình quân dân trong những ngày giữa mùa dịch Covid -19 mà còn thắt chặt tình đồng chí, đồng đội đoàn kết, yêu thương trong đơn vị và nghĩa tình quân dân nơi vùng biên giới, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển.

Lê Thi

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video