An Giang” Đổi mới phương thức tuyên truyền Phòng, chống HIV/AIDS…

13/12/2010
Hội trại “Tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS cho thanh niên ngành Thủy sản” năm 2010 vừa khép lại đã đánh dấu bước đột phá mới của đoàn viên thanh niên trong việc tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác.

Đặc biệt là tuyên truyền trong thanh niên và người dân hiểu được tác hại của đại dịch AIDS và các biện pháp phòng ngừa.

Với chủ đề: “Hãy đi cùng chúng tôi vì một môi trường không HIV/AIDS”, hội trại đã thu hút sự tham gia tích cực của 160 cán bộ, đoàn viên có thành tích xuất sắc trên lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy và các tệ nạn xã hội khác. Anh Lê Minh o­n, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, các tiểu phẩm dự thi và các bài thuyết trình đã nhận được khá nhiều sự chú ý và tán thành của khán giả vì hầu hết nội dung của các phần dự thi đã cung cấp cho mọi người những kiến thức khá cơ bản về HIV/AIDS. Đồng thời, gửi đến mọi người một thông điệp rất thành tâm đó là: “Hãy quan tâm, động viên tinh thần và chia sẻ nỗi đau mất mát với các nạn nhân nhiễm HIV/AIDS. Hãy có sự đồng cảm và luôn luôn là chỗ dựa tinh thần cho những con người khốn khổ đó, vì không phải tất cả những ai nhiễm HIV/AIDS điều bị vứt bỏ và xa lánh. Thông điệp này cũng nhằm kêu gọi mọi người hãy biết yêu thương nhau và hãy biết chung tay hành động vì cộng đồng nhằm ngăn chặn và đẩy lùi HIV/AIDS”. Theo nhận xét của Ban Giám khảo hội thi, các đội tham gia có sự chuẩn bị tốt về mọi mặt, cộng với tinh thần tích cực đầy trách nhiệm cao thì phần lớn các tiểu phẩm đã thể hiện đầy đủ nội dung và đạt được kết quả như mong muốn, dễ đi vào lòng người. Qua đó, Ban Giám khảo đã thống nhất chọn 2 tiểu phẩm hay nhất của 2 đơn vị để công diễn tại hội trại như: Chợ Mới và liên trại Tân Châu - Đại học An Giang.

Anh Nguyễn Văn Dương, Phó Bí thư Huyện đoàn Tịnh Biên chia sẻ: “Hội trại không chỉ là một sân chơi bổ ích cho nhiều đoàn viên, thanh niên, mà còn là điều kiện cho tuổi trẻ An Giang nói lên ý kiến và đề xuất của mình về giải pháp phòng, chống AIDS thông qua các tác phẩm, thuyết trình. Qua đó, chúng ta có thể thấy được sự chuyển hướng trong công tác tuyên truyền. Việc đổi mới tuyên truyền trong hội trại lần này nhằm thay đổi nhận thức, hành vi và cách đối xử của cộng đồng đối với người nhiễm AIDS”. Còn bạn Nguyễn Thị Anh Thư, sinh viên năm thứ 3 Khoa Sư phạm Ngữ văn, Trường đại học An Giang thì nói: “Khi tham gia diễn tiểu phẩm “Niềm tin” đã giúp chúng em hiểu được lòng yêu thương giữa con người rất quan trọng. Nếu chúng ta biết quan tâm, động viên với người có H thì chắc rằng chúng ta đang giúp họ lấy lại lòng tin để tiếp tục sống”. Ngoài ra, Anh Thư cũng biết được HIV/AIDS không trừ một ai, thậm chí ngay cả những sinh viên đã có kiến thức. Do đó, chúng ta phải biết phòng ngừa!

Theo baoangiang.com.vn (HM)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video