An Giang: 100 phụ nữ nghèo được vay vốn không lãi suất để phát triển kinh tế, tăng thu nhập

26/05/2021
Ngày 25/5/2021, Hội LHPN tỉnh An Giang đã tổ chức giải ngân nguồn vốn tài trợ hỗ trợ vay không lãi suất cho hội viên, phụ nữ nghèo tại 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tịnh Biên để phát triển kinh tế, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.
Hội LHPN tỉnh An Giang tiến hành giải ngân nguồn vốn tài trợ cho phụ nữ nghèo vay không lãi suất (ảnh Ngọc Chung)

Nhằm giúp cho hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn có cơ hội tiếp cận các nguồn vốn vay khác ngoài nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế, Hội LHPN tỉnh An Giang đã thông qua kết nối, nhận được tài trợ từ ông Đoàn Ngọc Hải (nguyên Phó chủ tịch UBND quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) để cho chị em vay.

Theo đó, 100 hộ hội viên, phụ nữ nghèo (trong đó có 20 hộ hội viên, phụ nữ nghèo dân tộc Khmer) được nhận vốn vay, mỗi hộ được vay 05 triệu đồng trong 12 tháng không tính lãi suất để phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Tổng nguồn vốn giải ngân trên địa bàn huyện miền núi, dân tộc, biên giới Tịnh Biên là 500 triệu đồng

Tại chương trình giải ngân, chị em đã được phổ biến về ý nghĩa, mục đích của việc vay vốn, hướng dẫn cách thức sử dụng nguồn vốn hiệu quả theo phương án sản xuất, kinh doanh và hoàn vốn vay theo thời gian thỏa thuận. Trước đó, Hội LHPN cơ sở đã tổ chức tuyên truyền để hội viên, phụ nữ nắm rõ quyền, nghĩa vụ khi tiếp nhận nguồn vốn vay và thực hiện thẩm định đối tượng vay.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang Lê Bích Phượng cho biết “Ngay sau khi nhận được số tiền hỗ trợ từ nhà tài trợ Đoàn Ngọc Hải, Hội đã xây dựng kế hoạch, tiến hành khảo sát, lên phương án để giúp đỡ 100 hội viên, phụ nữ nghèo biên giới Tịnh Biên vay vốn.  Đây là nguồn động lực giúp chị em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”.                                                                                         

Ni Ra

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video