An Giang: Cán bộ Đoàn - Hội khóm, ấp cũng được trợ cấp

22/09/2005
UBND tỉnh An Giang vừa có quyết định điều chỉnh và bổ sung trợ cấp đối với cán bộ phường xã và khóm ấp.

Theo đó, bổ sung một cán bộ công đoàn xã, phường, thị trấn được hưởng chế độ phụ cấp địa phương 608.300 đồng/người/tháng và bổ sung 5 chức danh công tác ở ấp, khóm gồm: Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chi hội trưởng Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh khóm ấp 180.000 đồng/người/tháng và Chi hội trưởng Hội LHTN Việt Nam 140.000 đồng/người/tháng. Được biết, An Giang là tỉnh đầu tiên ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long có mức trợ cấp cán bộ chủ chốt các đoàn thể đến khóm, ấp.

Trợ cấp cho sinh viên học giỏi, con gia đình chính sách  

 

Sở GD-ĐT Bến Tre đã có thông báo về việc trợ cấp cho sinh viên học giỏi, sinh viên con gia đình diện chính sách năm học 2004-2005. Theo đó, các đối tượng được hưởng bao gồm: sinh viên (SV) có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bến Tre học đại học và sau đại học hệ chính qui. Cứ mỗi năm học, SV đạt từ loại giỏi trở lên được trợ cấp 2 triệu đồng, SV tốt nghiệp loại giỏi trở lên được trợ cấp một lần 2 triệu đồng ( riêng SV trường công lập tốt nghiệp loại khá được trợ cấp 1 triệu đồng), SV là con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con anh hùng lực lượng vũ trang, gia đình nghèo loại A,B,C, mỗi năm học được trợ cấp 2 triệu đồng.

Trong tuần lễ đầu tháng 9, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc Sở GD-ĐT đã nhận hơn 100 hồ sơ và còn tiếp tục tiếp nhận đến hết tháng 11-2005, để tổ chức phát tiền trong tháng 12-2005. SV có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Sở GD-ĐT Bến Tre, số 25 Lê Qúi Đôn, phường 2, thị xãBến Tre.

Được biết, chính sách này đã được thực hiện từ năm 2001 đến nay, đã góp phần hỗ trợ thiết thực cho SV trong tỉnh. Riêng năm 2004, ngân sách tỉnh đã chi khoảng 1,5 tỷ đồng để cấp phát cho 722 người trong diện được hưởng./.

Theo báo Thanh niên, báo Bến tre

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video