An Giang: Giáo dục phẩm chất đạo đức và hỗ trợ học nghề cho phụ nữ

06/10/2015
Hội LHPN tỉnh An Giang vừa tổng kết 5 năm thực hiện 3 đề án: Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước; giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt; hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010-2015.

Lãnh đạo UBND đánh giá cao vai trò của Hội LHPN tỉnh trong tổ chức triển khai 3 đề án gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh. Qua đó, đã tác động tích cực đến nhận thức, ý thức của người phụ nữ An Giang về truyền thống, phẩm chất đạo đức; kỹ năng nuôi dậy con, chăm sóc gia đình và học nghề, tạo việc làm.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; củng cố các Ban Chỉ đạo đề án, bổ sung biên chế, tích hợp thực hiện các chương trình. Đồng thời đề nghị Hội LHPN tỉnh đóng vai trò nòng cốt tham mưu, chủ động xây dựng kế hoạch, nguồn kinh phí, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên; tăng cường kiểm tra giám sát phát hiện những bất cập cần điều chỉnh để thực hiện hiệu quả các đề án…

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen 26 tập thể, 36 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện 3 đề án.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video