An Giang: Ra mắt tổ phụ nữ liên kết vót đũa tre

02/06/2021
Trong khuôn khổ hoạt động Dự án “Trao quyền cho phụ nữ vì một xã hội thích ứng với biến đổi khí hậu” (Dự án UNEP) giai đoạn 2020 - 2021, Hội LHPN tỉnh An Giang vừa tổ chức ra mắt “Tổ phụ nữ liên kết vót đũa tre” tại ấp Vồ Bà, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên.
Ra mắt tổ phụ nữ liên kết vót tre tại Tịnh Biên

Tổ liên kết gồm 16 thành viên tham gia. Sau khi thành lập, Ban Quản lý dự án UNEP phối hợp cùng cửa hàng điện hoa Hoàng Anh và Cơ sở Mộc tâm tre An Giang khảo sát việc sản xuất đũa tre, các điểm kinh doanh mặt hàng lưu niệm bán cho khách du lịch để hỗ trợ các thành viên tổ phụ nữ sản xuất đũa tre Núi Cấm sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Bà Nguyễn Thị Quyến, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng ban quản lý Dự án UNEP khẳng định, trong quá trình tổ hoạt động, Hội LHPN và ban Quản lý dự án sẽ luôn đồng hành, giúp chị em có điều kiện tiếp cận vốn khi cần; đồng thời tin tưởng, việc thành lập tổ sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên. Bà Quyến cũng cho biết, sắp tới Ban Quản lý dự án sẽ kết nối với các doanh nghiệp đưa ra những mẫu sản xuất tre theo hướng hàng thủ công mỹ nghệ nhằm tận dụng triệt để những phần còn lại của cây tre để giúp các thành viên tăng thêm thu nhập.

 

Ni Ra

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video