Bà Hélène Luc được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp Việt

05/06/2008
Bà Hélène Luc, Thượng nghị sĩ danh dự của Thượng viện Pháp đã được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Pháp - Việt tại Đại hội lần thứ 13 Hội Hữu nghị Pháp-Việt trong hai ngày 31-5 và 1-6 ở thủ đô Paris.

Đại hội lần thứ 13 Hội Hữu nghị Pháp - Việt có sự tham dự của các đại biểu trên toàn nước Pháp. Đại sứ Việt Nam tại Pháp Lê Kinh Tài, Đại sứ Trưởng Phái đoàn thường trực của Việt Nam bên cạnh UNESCO Văn Nghĩa Dũng, đại diện Hội hữu nghị Việt - Pháp, Hội người Việt Nam tại Pháp và Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp tham dự.  

Trong hai ngày làm việc, các đại biểu đã tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua, bàn phương hướng thời gian tới.

Các đại biểu nhấn mạnh đổi mới cách thức hoạt động cho phù hợp tình hình phát triển của Việt Nam hiện nay. 

Nhiệm kỳ Đại hội 12, Hội hữu nghị Pháp - Việt có nhiều hoạt động tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Pháp, đã quyên góp được hơn 130 nghìn euro đầu tư  cho 33 dự án ở 16 tỉnh ở Việt Nam thuộc nhiều lĩnh vực như giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam, cấp học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng trường học, trung tâm phục hồi chức năng cho trẻ tàn tật.  

Hội cũng tổ chức nhiều hoạt động ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam thông qua các cuộc nói chuyện, triển lãm hình ảnh về hậu quả của chất độc da cam ở Việt Nam.  

Hội thường xuyên có ý kiến kịp thời về diễn biến vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam kiện các công ty hóa chất Mỹ ở Hoa Kỳ.

Hội hữu nghị Pháp - Việt thu thập được hàng nghìn chữ ký ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam trên toàn nước Pháp.  

Hội hữu nghị Pháp -Việt cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức thành công Hội nghị phi tập trung tại thành phố Montreuil vào tháng 10-2007 thu hút đông đảo đại biểu Việt Nam và Pháp. 

NDĐT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video