Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN: Đại tướng đã ra đi nhưng tình cảm vẫn còn ấm nồng

07/10/2013
Người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam đã ra đi, chỗ dựa vững chắc của các thế hệ phụ nữ Việt Nam không còn nữa nhưng tình cảm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với các chị em vẫn còn ấm nồng, chan chứa.

Là một chỉ huy quân sự thiên tài, Đại tướng đã đánh giá: “Phụ nữ Việt Nam đã có công lao to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và đổi mới kinh tế vừa qua”. Trong bức thư gửi Hội LHPNVN nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng đã viết: Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, nhiều chị em phụ nữ đã ra trận, đảm nhận nhiệm vụ thông tin và công tác quân y. Còn dân công và thanh niên xung phong đảm bảo hậu cần cho chiến dịch đại đa số là các chị em, từ địch hậu, từ khu V, từ Việt Bắc, Tây Bắc, đã ngày đêm lao động quên mình bảo đảm nhu cầu cho bộ đội, góp phần cực kỳ quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của chiến dịch.

Không ai có thể quên được hình ảnh xúc động khi Đại tướng đến thăm và động viên nữ anh hùng lao động Phạm Thị Nghèng tại Quảng Bình, người đã ròng rã 45 năm trồng 200ha phi lao chắn cát. Trong lần thăm hỏi này, Đại tướng đã nói: “Nếu không có những cuộc chiến tranh liên miên trên đất nước ta và không trở thành vị tướng cầm quân, tôi rất muốn làm người trồng rừng chắn cát cho quê hương như bà Nghèng đây”.

Những cựu nữ thanh niên xung phong của cả đất nước luôn nhớ ơn Đại tướng vì ông là người đi đầu trong việc đề nghị Đảng và Nhà nước xây dựng chính sách ưu đãi cho cựu thanh niên xung phong sau nhiều năm bị quên lãng… Đại tướng luôn dành tình cảm đầy trân trọng và thiết thực với các thế hệ phụ nữ Việt Nam.

Nay Đại tướng không còn nữa, thay mặt cho cán bộ, hội viên và phụ nữ cả nước, xin gửi tới gia đình Đại tướng niềm tiếc thương vô hạn. Cán bộ, hội viên Hội LHPN sẽ cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ để xứng đáng với sự trân trọng của Đại tướng với phụ nữ Việt Nam.

Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nói: Trong kháng chiến, nhất là trong các chiến dịch, không có các nữ TNXP thì bộ đội sẽ gặp khó khăn. Nữ TNXP đã góp phần cùng bộ đội lập nên những chiến công oanh liệt và xây đắp nên truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Tôi luôn coi các nữ TNXP như bộ đội, vì trong phẩm chất của TNXP có phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ và họ xứng đáng được hưởng chế độ như bộ đội.


- THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT

- TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
- THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
- BAN LỄ TANG ĐỒNG CHÍ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Theo Báo PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video