Ba nữ sinh Hà Nội đoạt giải ý tưởng phim môi trường

19/05/2006
Ngày 17-5, 8 học sinh THPT của Hà Nội đã tham dự vòng chung kết của cuộc thi viết ý tưởng quảng cáo truyền hình dành cho học sinh.

Ban giám khảo đã lựa chọn 3 ý tưởng xuất sắc nhất, đề cập tới vấn đề tiêu thụ các sản phẩm động thực vật hoang dã (ĐTVHD). Ba thí sinh giành chiến thắng, là Nguyễn Thị Phương Nhi (giải nhất), Hà Trung Hiếu (giải nhì) và Dương Diệu Linh (giải ba) sẽ bắt đầu tham dự khoá tập huấn sản xuất phim vào đầu tháng 6/2006, sau đó sẽ được sản xuất để VTV phát sóng vào tháng 7/2006.

 

Cuộc thi này, với sự tài trợ của ngân hàng HSBC tại VN và công ty Canon, là một hợp phần nằm trong chiến dịch nâng cao nhận thức do WWF Greater Mekong và tổ chức TRAFFIC (mạng lưới toàn cầu về giám sát buôn bán ĐTVHD) phối hợp thực hiện, với sự hỗ trợ tài chính của Tổ chức Phát triển Quốc tế Đan Mạch (DANIDA). Theo WWF, tệ nạn mua bán động thực vật hoang dã đã dẫn đến tình trạng gần như tuyệt chủng của nhiều loài động thực vật. Tình trạng này không chỉ đe dọa sự sinh tồn của các loài động thực vật và các tài nguyên thiên nhiên của VN và của các nước láng giềng, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân VN. Dự án “Thay đổi Hành vi – Giảm tiêu thụ các sản phẩm động thực vật hoang dã tại Hà Nội, VN” do WWF và TRAFFIC phối hợp thực hiện và do DANIDA tài trợ sẽ giải quyết vấn đề cấp bách này thông qua một loạt hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, bao gồm cả cuộc thi viết ý tưởng quảng cáo truyền hình dành cho học sinh.

 

Cuộc thi viết ý tưởng cho một đoạn phim quảng cáo truyền hình dài 30 giây, xoay quanh và nêu bật khẩu hiệu chống tiêu thụ động thực vật hoang dã của WWF: “Đừng đánh đổi sự sống của thiên nhiên để thoả mãn nhu cầu của bạn”.

Người Lao Động

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video