Ba nước Đông Dương hợp tác phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em

27/06/2005
Sáng 24/6, tại Hà Nội, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã tổ chức Hội thảo cung cấp thông tin, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, đề xuất các giải pháp phù hợp với 3 nước Campuchia, Lào, Việt Nam.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa khẳng định buôn bán phụ nữ và trẻ em là một vấn nạn nóng bỏng, nhức nhối đang gia tăng, mang tính xuyên quốc gia. Do đó để giải quyết vấn đề này, ngoài nỗ lực của từng quốc gia thì sự hợp tác giữa các nước là vô cùng quan trọng.

 

Phó Chủ tịch nước tin tưởng rằng, các đại biểu Quốc hội Việt Nam và nghị sĩ 2 nước láng giềng ngày càng hợp tác chặt chẽ hơn trong công cuộc phòng chống, buôn bán phụ nữ trẻ em nói riêng và mở rộng hợp tác những vấn đề xã hội khác rất nóng bỏng như phòng chống HIV/AIDS, xóa đói giảm nghèo... Đồng chí cũng hy vọng, trong quyền hạn của các đại biểu quốc hội và nghị sĩ, những thông tin kiến nghị của Hội thảo sẽ sớm chuyển thành hành động cụ thể, góp phần tích cực đẩy lùi và tiến tới xóa bỏ vấn nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em.

Theo TTXVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video