Bà Rịa – Vũng Tàu: Các cấp Hội LHPN bắc nhịp cầu giúp phụ nữ khởi nghiệp

05/03/2021
Bằng những việc làm thiết thực như: hỗ trợ phụ nữ tham gia các cuộc thi sáng tạo, giới thiệu sản phẩm, tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để mở rộng sản xuất kinh doanh, Hội LHPN các cấp đã tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, vươn lên khẳng định bản thân trong gia đình, xã hội.
Chị Trần Thị Huế (bìa trái, phường 7, TP. Vũng Tàu) khởi nghiệp thành công với nghề ươm rau giống.

Chị Nguyễn Thị Hương (1382/11/30, đường 30/4, phường 12, TP. Vũng Tàu) là nhân viên văn phòng UBND phường 12. Ngoài giờ hành chính, chị tranh thủ thời gian rảnh vào buổi tối và những ngày cuối tuần để sang chiết tinh dầu vào chai nhỏ giao cho khách. Chị Hương kể, năm 2016, một lần về quê chồng ở Đắk Lắk, thấy nhiều người trồng cây sả, chị nảy sinh ý tưởng nấu tinh dầu sả để bán. Được chồng và người thân ủng hộ, chị đã đầu tư lò nấu, thuê người làm tại Đắk Lắk. Tinh dầu chưng cất thủ công xong được gửi tới nhà chị ở TP. Vũng Tàu để đóng chai. Ban đầu, chị vừa bán vừa tặng người quen, bạn bè. Dần dần, sản phẩm được nhiều người biết đến. Thấy nhu cầu của khách ngày càng nhiều, chị Hương nấu thêm các loại tinh dầu hương nhu, quế, bạc hà, tinh chất cô đặc từ hạt cà phê… nhằm đa dạng sản phẩm.

Sản phẩm được chị Huơng chăm chút cả về chất lượng lẫn hình thức. Các loại tinh dầu được chiết trong lọ thủy tinh nhỏ, hình dáng đẹp, có nắp gỗ, dây treo xinh xắn, dễ thương. Biết rõ nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, nhiều chủ cơ sở spa, khách sạn, nhà xe, nhà thuốc, cửa hàng tạp hóa đặt mua. Mô hình khởi nghiệp “Tinh dầu sả Hoàng Công Minh” của chị Hương được Hội LHPN các cấp “tiếp sức” bằng cách mời tham gia giới thiệu, trưng bày sản phẩm, tham gia các cuộc thi sáng tạo. Năm 2020, chị Hương tham gia cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo-kết nối thành công” do Hội LHPN tỉnh tổ chức và được Hội cấp giấy chứng nhận có ý tưởng xuất sắc. Hiện, sản phẩm của chị Hương có mặt rộng rãi tại nhiều tỉnh, thành như: BR-VT, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Nghệ An… Trung bình mỗi tháng, chị Hương bán được 700-800 lọ tinh dầu các loại, thu về lợi nhuận khoảng 30 triệu đồng.

Chị Trần Thị Huế (163/77, Hoàng Văn Thụ, TP. Vũng Tàu) cũng là một trong những hội viên phụ nữ điển hình vượt qua khó khăn, khởi nghiệp thành công. Cách đây 9 năm, chồng chị Huế qua đời vì bệnh nặng. Chị phải cáng đáng nuôi 2 con nhỏ và mẹ già. Lúc đó, chị đang làm kế toán cho một công ty tư nhân tại TP. Vũng Tàu với đồng lương ít ỏi. Nhiều lần sinh hoạt trong Hội LHPN phường 7, chị được tư vấn hướng phát triển kinh tế. Sau nhiều lần suy tính, chị đã tìm ra mô hình khởi nghiệp “Cung cấp cây giống rau, củ, quả”. Các loại cây giống như: xà lách, su hào, cà chua, ớt chuông, khổ qua… của chị Huế được chi hội phụ nữ khu phố 7 và Hội LHPN phường làm cầu nối, giới thiệu cho bạn bè, người quen. Ngoài ra, chị Huế còn đăng sản phẩm lên trang facebook, zalo để tìm khách hàng. Thị trường tiêu thụ được mở rộng từ TP. Vũng Tàu đến TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Sóc Trăng, Nha Trang… Nhờ vậy, chị Huế có nguồn thu nhập ổn định, với doanh thu hàng tháng từ 20-25 triệu đồng. “Năm nay, tôi dự định liên kết với một số chị em thành lập HTX chuyên cung cấp cây giống rau, củ, quả nhằm mở rộng thị trường”, chị Huế cho biết thêm.

Không những vậy, Hội LHPN các cấp còn là cầu nối giúp hội viên tiếp cận và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế. Điển hình như chị Lê Thị Tuyết Ngân (tổ 7, ấp Phước Tân 2, xã Tân Hưng), hội viên Hội LHPN xã Tân Hưng, TP. Bà Rịa. Chị Ngân là GV Trường THCS Nguyễn Thanh Đằng (xã Hòa Long, TP. Bà Rịa). Ngoài giờ lên lớp, chị Ngân làm thêm nghề buôn bán vải quy mô nhỏ. Năm 2018, được Hội LHPN xã Tân Hưng giới thiệu, chị đã vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách-Xã hội nhập vải áo dài về bán. Đến năm 2020, thông qua Hội LHPN xã, chị vay thêm 70 triệu đồng để mở rộng kinh doanh. Hiện tại, chị vừa bán tại chỗ, vừa bán hàng online. Lượng khách hàng ngày một đông. Nhiều khách hàng ở Mỹ, Thụy Sĩ, Úc… cũng đặt mua vải áo dài của chị. Trung bình mỗi tháng chị Ngân bán được 500 bộ áo dài, thu lời 30 triệu đồng/tháng.

Theo Hội LHPN tỉnh, thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” của Thủ tướng Chính phủ, những năm qua, Hội LHPN các cấp đã khơi dậy tinh thần khởi nghiệp và hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh cho nhiều hội viên. Tính đến nay, các cấp hội phụ nữ đã huy động hơn 11 tỷ đồng, giúp 500 chị em khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh vay vốn để sản xuất, kinh doanh. Các mô hình khởi nghiệp đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp gia đình hội viên, phụ nữ nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại các địa phương.

baobariavungtau

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video