Bà Susan Schnall - người rải truyền đơn phản đối chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam được trao Kỷ niệm chương “Vì hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc”.

10/02/2006
Ngày 9/2/2006, tại trụ sở Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam, bà Susan Schnall, quốc tịch Mỹ – thành viên của Tổ chức Phụ nữ vì hoà bình và trao đổi toàn cầu của Mỹ, người đã từng bị bắt và kết án tù giam vì phản đối chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam

đã được Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam trao kỷ niệm chương “Vì hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc” nhằm ghi nhận công lao đóng góp và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân Việt Nam đối với bà nhân chuyến thăm Việt Nam của bà và các thành viên của Tổ chức Phụ nữ vì hoà bình và trao đổi toàn cầu của Mỹ. Tại buổi lễ trao kỷ niệm chương, lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam và Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tặng bà bó hoa tươi thắm.

 

Với tấm lòng yêu chuộng hoà bình, căm ghét chiến tranh, thông cảm trước nỗi đau thương mất mát không gì bù đắp nổi do cuộc chiến tranh tàn khốc mang lại và không muốn những người lính Mỹ phải tiếp tục tử trận vì cuộc chiến phi nghĩa, khi còn làm một nữ y tá chữa bệnh cho thương binh từ chiến trường Việt Nam trở về, trung uý hải quan Mỹ Susan Schnall quyết định phải làm một việc gì đó theo cách của riêng mình để góp phần nhanh chóng chấm dứt chiến tranh. Ngày 12/10/1968, bà Susan Schnall đã tổ chức một đợt rải truyền đơn từ trên máy bay của một người bạn ở khu vùng Vịnh San Francisco với nội dung thông báo về một cuộc tuần hành vì hoà bình của các cựu chiến binh và lính Mỹ tại các căn cứ quân sự tại khu vùng vịnh này, tại một tàu sân bay và bệnh viện Hải quân Oak Knoll nơi bà làm việc. Trong trang phục quân đội, bà luôn hô vang khẩu hiệu “Hãy đưa những người con trai nước Mỹ còn sống trở về” và tích cực tham gia biểu tình phản đối chiến tranh. Vì những hành động đó, tháng 2/1969, bà đã bị bắt, đưa ra Toà án binh, bị kết án 6 tháng tù giam và sa thải khỏi lực lượng vũ trang.

 

Sau khi bị sa thải, bà vẫn tiếp tục ủng hộ Việt Nam thông qua các hoạt động tuyên truyền phản chiến tại các căn cứ quân sự và gây quỹ ủng hộ một số bệnh viện ở Việt Nam.

 

Phẫn nộ trước những hành động của chính quyền Mỹ đối với bà, ngày 6/2/1969, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình thay mặt Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc thống nhất miền Nam Việt Nam tham dự Hội nghị Pari đã gửi bức điện động viên chia sẻ, bày tỏ tình cảm và sự biết ơn sâu sắc trước những hành động dũng cảm bất chấp hiểm nguy của bà và những người dân yêu chuộng hoà bình ở Mỹ vì nền độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam.

 

Phát biểu tại buổi lễ trao Kỷ niệm chương, bà Susan Schnall cảm ơn những tình cảm nồng ấm, chân thành, sâu sắc của nhân dân Việt Nam đối với bà ngay cả trong những ngày khó khăn nhất và bền vững cho mãi đến hôm nay và cho rằng phần thưởng cao quý này không chỉ là niềm vinh dự tự hào của cá nhân bà mà đối với cả những người bạn Mỹ đã từng xuống đường biểu tình và bằng những việc làm, nghĩa cử khác nhau, góp phần nhanh chóng chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam. Thay mặt các thành viên trong đoàn, bà hứa khi về nước sẽ cùng với các đồng nghiệp của mình làm hết sức mình ủng hộ và ngăn chặn những hành động làm phương hại đến đất nước Việt Nam, đến nhân dân Việt Nam, đặc biệt là trên lĩnh vực y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

 

* Buổi chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu của Tổ chức Phụ nữ vì hoà bình và trao đổi toàn cầu của Mỹ đã đến thăm và làm việc với T.W Hội LHPN Việt Nam. Đón và tiếp Đoàn có đồng chí Phạm Hoài Giang, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Quan hệ quốc tế.

 

 Ảnh minh họa
Tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn Chủ tịch T.W Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Phạm Hoài Giang đã giới thiệu khái quát lịch sử, truyền thống, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Hội LHPN Việt Nam; những kết quả đạt được của các cấp Hội LHPN trong những năm qua và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; những thuận lợi, khó khăn trong công tác Hội và phong trào phụ nữ để các thành viên trong Đoàn hiểu rõ hơn, sâu hơn về đất nước, con người, đặc biệt là vai trò của phụ nữ Việt Nam trong các cuộc đấu tranh thống nhất đất cũng như trong hoà bình xây dựng và công cuộc đổi mới ngày nay. Các thành viên trong Đoàn bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả đạt được của Hội LHPN Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp những ý kiến thiết thực cho công tác Hội và phong trào phụ nữ cả nước.

 

Kết thúc buổi làm việc, bà Susan Schnall đã trao tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam bức hoạ có hình ảnh Bác Hồ và cuốn lịch phản ánh khá sinh động hình ảnh, đất nước, con người, các vị lãnh tụ Việt Nam bằng tiếng Anh và tiếng Việt bà còn lưu giữ được từ những năm 1970.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video