Bà Tôn Nữ Thị Ninh nhận Bắc đẩu Bội tinh
Bà Tôn Nữ Thị Ninh đã từng được trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh hạng Nhì (cao nhất là hạng Năm) sau hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ Hà Nội 1997, và lần này, Đại sứ Pháp trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh hạng Ba cho bà.
Là giáo viên, nhà ngoại giao, chính khách, bà Ninh đã không ngừng đóng góp cho sự phát triển của Việt
Là biểu tượng của một trong những sinh viên Việt
Trở về Việt
Bà Tôn Nữ Thị Ninh là một trong những nhà tổ chức chính của hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ Hà Nội năm 1997. Từ năm 2000 đến 2003, bà là Đại sứ Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Ủy ban châu Âu.
Bà là đại biểu Quốc hội từ năm 2003 đến 2007, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, phụ trách khối Bắc Mỹ và Tây Âu.
Năm 2007, bà là Chủ tịch Ủy ban sáng lập ĐH quốc tế Trí Việt. tham gia thành lập "Mạng lưới phụ nữ Việt
Bắc đẩu Bội tinh là huân chương cao quý nhất của Cộng hòa Pháp. Được Napoléon Bonaparte khởi xướng vào năm 1802, huân chương này trao tặng cho những cá nhân, quân sự hoặc dân sự, có "đóng góp xuất sắc" cho quốc gia.