Bà Vilma Espin, Chủ tịch Hội LHPN Cuba qua đời

20/06/2007
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Khiết gửi điện chia buồn

Rạng sáng 19/6/2007 (giờ Việt Nam), bà Vilma Espin, nguyên Uỷ viên Bộ chính trị Đảng cộng sản Cuba, nguyên Uỷ viên Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội LHPN Cuba, Phu nhân Phó Chủ tịch Raul Castro đã từ trần, thọ 77 tuổi.

 

Bà Vilma Espin sinh ngày 7/4/1930 trong một gia đình gốc Pháp ở thành phố Santiago (miền đông Cuba). Từ khi còn trẻ bà đã giác ngộ cách mạng và tham gia phong trào đấu tranh chống chế độ độc tài Fulgencio Batista. Bà đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và giải phóng phụ nữ của Cuba cũng như trên thế giới. Bà cũng là một trong những phụ nữ Cuba đầu tiên có bằng kỹ sư hoá học và bằng sau đại học tại Học viện Công nghệ Massachusetts trước khi tham gia cách mạng.

 

Năm 1960, theo đề nghị của Fidel Castro, bà đã thành lập Hội LHPN Cuba, một tổ chức quần chúng nhằm kêu gọi phụ nữ tham gia cách mạng và đấu tranh cho quyền bình đẳng giới. Hiện nay, số lượng thành viên của Hội LHPN Cuba là 3,6 triệu người, chiếm 85% phụ nữ trong nước.

 

Với Hội LHPN VN, bà Vilma Espin là một người bạn, người đồng chí, người chị em thân thiết. Để ghi nhận những đóng góp to lớn của bà cho tình hữu nghị và hợp tác giữa phụ nữ hai nước Cuba - Việt Nam, tháng 4 năm 2007, Đoàn Chủ tịch Hội LHPN VN đã quyết định trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho bà Vilma Espin nhân chuyến thăm và làm việc với Hội LHPN Cuba.

 

Nhận được tin bà Vilma Espin qua đời, Chủ tịch Hội LHPN VN Hà Thị Khiết ngày 20/6/2007 đã gửi thư chia buồn tới Hội LHPN Cuba. Bức thư có đoạn viết:”Trung ương Hội LHPN VN luôn ngưỡng mộ đồng chí Vilma Espin như một biểu tượng quan trọng, một tấm gương sáng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và giải phóng phụ nữ trên thế giới và trong lịch sử cách mạng của đất nước Cuba. Chúng tôi đánh giá cao những đóng góp to lớn của đồng chí Vilma Espin cho tình hữu nghị và hợp tác giữa phụ nữ hai nước Cuba - Việt Nam. Chúng tôi luôn nhớ tới đồng chí Vilma Espin như một người đồng chí trung kiên, một chiến sĩ cách mạng vô sản và những tình cảm quý báu, chân thành của người đồng chí, người chị em gái thân thiết đối với nhân dân và phụ nữ Việt Nam. ”

Ban Quan hệ Quốc tế

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video