Bà Y Phương được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Kon Tum

22/09/2020
Bà Y Phương, nguyên Phó Trưởng ban trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh vừa được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016 – 2021, thay bà Nguyễn Thị Liên trước đó được Tỉnh ủy Kon Tum điều động, phân công giữ chức Bí thư Huyện ủy Tu Mơ Rông.
Ông Huỳnh Tấn Phục – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng bà Y Phương.

Chiều ngày 21/9/2020, Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã tổ chức Hội nghị bất thường để bầu Ban chấp hành, Ban thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Tại hội nghị, với 100% đại biểu biểu quyết tán thành, Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XIII đã bầu bà Y Phương, nguyên Phó Trưởng ban trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Y Phương bày tỏ tình cảm trân trọng với các thế hệ cán bộ, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và sự tín nhiệm của Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh, đồng thời nhấn mạnh việc cố gắng, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu, học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo Hội, để tiếp tục cùng tập thể Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành lãnh đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động Hội trong thời gian tới.

 

Bà Y Phương sinh năm 1973; dân tộc Xê Đăng; quê quán: xã Văn Lem, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum; là cử nhân Luật; trình độ lý luận chính trị cao cấp. 

http://phunukontum.org.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video