Bắc Giang: Hội LHPN phường Trần Nguyên Hãn đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở

28/09/2021
Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang đã chủ động, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận dụng phù hợp với thực tế, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động Hội.
BCH Hội LHPN phường Trần Nguyên Hãn nhiệm kỳ 2021-2026

Với 13 chi hội và 52 tổ phụ nữ, các chi hội tập trung nâng cao chất lượng, linh hoạt trong phương pháp sinh hoạt, trong đó tăng cường sinh hoạt theo hình thức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt chuyên đề, hái hoa dân chủ,...

Để có kinh phí hoạt động và phát triển các phong trào, Hội đẩy mạnh xây dựng quỹ hội bằng nhiều hình thức phong phú như: nguồn phí ủy thác với các ngân hàng, dự án, đề án, chủ động đề xuất với UBND phường, kết quả, từ năm 2016 đến nay, Hội LHPN phường đã có 12 hoạt động được UBND phường, các đơn vị phối hợp hỗ trợ kinh phí 180 triệu đồng để thực hiện nhiệm vụ và tổ chức các hoạt động phong trào.

Để thu hút hội viên tham gia sinh hoạt, Hội đã tiến hành rà soát nắm chắc số lượng hội viên, phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nội dung phong phú, phù hợp với từng chi hội như: sinh hoạt hội viên, viết tin bài truyền thanh kết hợp với tuyên truyền trên facbook, nhóm zalo của Hội, tổ chức, tọa đàm, hội thi, giao lưu văn hóa, văn nghệ,... Kết quả nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 356 hội viên mới, nâng tổng số lên 3.035 hội viên.

Duy trì có hiệu quả 34 mô hình, CLB tập hợp, thu hút hội viên, với hơn 1000 thành viên, các CLB, tổ nhóm đều đi vào hoạt động có nề nếp như mô hình: “Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, “tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, CLB “Phụ nữ nhân ái”,“Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”... Nổi bật, mô hình “Tổ nhóm phụ nữ phân loại rác thải, hỗ trợ vượt khó” đã phát huy vai trò của các thành viên trong vận động các hộ gia đình phân loại rác thải tại nhà, thu gom lại rác thải tải chế bán lấy tiền gây quỹ đạt được số tiền 185 triệu đồng, giúp đỡ cho 235 phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Triển khai đầu tiên ở phường Trần Nguyên Hãn, mô hình được Hội LHPN tỉnh chỉ đạo nhân rộng đồng thời tặng Bằng khen về ý tưởng sáng tạo; được  Đài THVN đưa phóng sự “việc tử tế” trên chương trình chuyển động 24h. Bên cạnh đó còn nhiều mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường khác (“Ngày chủ nhật xanh”, “thả bè thủy canh”, “đoạn đường hoa phụ nữ”; tích cực hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” với mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh”, “thu gom và xử lý pin cũ”) đã nâng cao chất lượng, phát huy sáng kiến, giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động của từng chi hội, từng tổ phụ nữ.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ chi hội trưởng, Hội LHPN phường thường xuyên quan tâm, cử cán bộ chi, tổ hội tham gia các buổi tập huấn do Hội LHPN thành phố và tỉnh tổ chức. Tỷ lệ nữ tham gia Đảng uỷ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 6/15 = 40%; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 là 10/21 = 47,62%; tỷ nữ tham gia lãnh đạo chủ chốt là 3/6 = 50%, đặc biệt là địa phương duy nhất trên địa bàn thành phố có Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND phường đều là nữ.

Để kịp thời kiểm tra hướng dẫn hoạt động với các chi hội, mỗi tháng Hội LHPN phường đều tổ chức giao ban với các chi hội trưởng 1 lần để nắm bắt tình hình và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan. Quan tâm tới công tác biểu dương, động viên kịp thời các tập thể cá nhân làm tốt, đồng thời nghiêm túc phê bình, rút kinh nghiệm về những tồn tại hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục.

Bằng nhiều giải pháp cụ thể nêu trên, trong nhiệm kỳ qua, phong trào phụ nữ phường Trần Nguyên Hãn luôn được cấp ủy chính quyền đánh giá cao, 5 năm liền được Hội LHPN thành phố Bắc Giang xếp loại xuất sắc, 04 năm được TW Hội tặng Bằng khen.

Vũ Thị An

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video