Bắc Giang: Hơn 50 mẫu và vải Áo dài được giới thiệu, trưng bày với kỹ thuật thêu tay tinh xảo tại Lễ hội Áo dài năm 2022

13/05/2022
Hướng tới sự kiện Bắc Giang đăng cai thi đấu môn cầu lông tại SEA Games 31 và chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, chiều 26/4, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức Lễ hội Áo dài năm 2022.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thu Hồng; Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngụy Thị Tuyến tặng hoa nhà thiết kế áo dài Đỗ Trịnh Hoài Nam và nhà thiết kế Huyền Nguyễn

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngụy Thị Tuyến khẳng định, Áo dài là di sản quý giá, trang phục tôn vinh văn hóa truyền thống và vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam. Trang phục Áo dài đã đồng hành cùng với lịch sử của dân tộc Việt Nam. 

Thiết thực hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN tỉnh đã vận động cán bộ, hội viên mặc trang phục Áo dài; thi trang phục Áo dài đẹp; phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh phát động Cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ đoàn viên, người lao động” năm 2022. 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh  Lâm Thị Hương Thành; Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngụy Thị Tuyến và nhà tài trợ trao giải, phần thưởng cho hai cá nhân đoạt giải Nhất Cuộc thi ảnh "Duyên dáng áo dài nữ đoàn viên, người lao động" năm 2022

Tại chương trình Lễ hội Áo dài năm 2022, ngoài xem phim tư liệu về Áo dài, các đại biểu, khách mời còn được hiểu rõ hơn về lịch sử, ý nghĩa, vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam qua phần chia sẻ với chủ đề “Áo dài và cuộc sống” của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam. Đồng thời, chiêm ngưỡng 3 bộ sưu tập Áo dài đặc biệt của hai Nhà thiết kế: bộ sưu tập “Về miền di sản” (lấy cảm hứng từ các di sản văn hóa của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới), bộ sưu tập “Giấc mơ” (lấy từ những tinh hoa quý báu của Gốm Bát Tràng để vẽ lên bức tranh huyền bí nhưng đầy màu sắc từ lòng đất mẹ) của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam và bộ sưu tập “Mộc Bản” của NTK Huyền Nguyễn (lấy cảm hứng từ mộc bản kinh phật đang lưu trữ tại chùa Vĩnh Nghiêm, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương).

Nhân dịp này, hơn 50 mẫu và vải Áo dài được giới thiệu, trưng bày với kỹ thuật thêu tay tinh xảo của các nghệ nhân. 

Các đại biểu, nhà thiết kế trò chuyện với nghệ nhân thêu tay

Sau hơn 2 tháng phát động, Cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ đoàn viên, người lao động” năm 2022 đã thu hút đông đảo nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động với hàng nghìn tác phẩm dự thi. Qua sơ tuyển, các cấp công đoàn đã lựa chọn ra 230 tác phẩm xuất sắc của 24 đơn vị tham gia vòng thi cấp tỉnh. Tại chương trình, Ban giám khảo đã trao 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 5 giải nhì, 10 giải ba và 36 giải khuyến khích cho các cá nhân; trao hai giải phụ cho cá nhân có tác phẩm ảnh giành được số lượt tương tác nhiều nhất và đơn vị có nhiều ảnh đạt chất lượng cao. Thí sinh Thân Thị Hoa, đoàn viên Trường Tiểu học Ngọc Thiện 2 (Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên) xuất sắc giành giải đặc biệt của cuộc thi.

Thông qua hoạt động phối hợp tổ chức Lễ hội Áo dài nhằm tiếp tục khẳng định và tôn vinh giá trị của trang phục Áo dài truyền thống Việt Nam; đồng thời tuyên truyền sâu rộng phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; khích lệ các thế hệ phụ nữ không ngừng vươn lên trong cuộc sống, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

Ban TG-CSLP Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video