Bắc Giang: Phụ nữ thôn Trằm đoàn kết xây dựng chi hội vững mạnh toàn diện

21/12/2021
Từ đầu năm 2017, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí xây dựng điểm cơ sở Hội/chi hội vững mạnh toàn diện. Trong quá trình triển khai, thực hiện đã xuất hiện nhiều điển hình về xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và chi hội phụ nữ thôn Trằm là một điển hình tiêu biểu.
Một buổi sinh hoạt chuyên đề của chị em chi hội phụ nữ thôn Trằm

Với mục tiêu đoàn kết để xây dựng phong trào, nhiệm kỳ qua, chi hội phụ nữ thôn Trằm luôn chú trọng việc tập hợp, thu hút hội viên, phụ nữ tham gia các phong trào và hoạt động Hội; coi việc tập hợp, quy tụ và thu hút hội viên phụ nữ là nhiệm vụ then chốt để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện. Chi hội luôn thường xuyên quan tâm tới điều kiện sống của chị em trên địa bàn để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, vận động chị em tham gia vào tổ chức Hội; đồng thời triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ về vốn phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống gia đình, nâng cao chất lượng đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần... Đến nay, tỷ lệ tập hợp hội viên của chi hội đạt 78%.

Đoàn kết đã tạo ra sức mạnh lớn giúp chi hội chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, các nhiệm vụ công tác Hội. Hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, chi hội đã xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả mô hình CLB "Nhà sạch vườn đẹp, ngõ văn minh”, đăng ký với cấp ủy, chính quyền thôn xây dựng con đường hoa dài 2 km; tuyên truyền hội viên trong chi hội thu gom và phân loại rác thải tại hộ gia đình, thu gom rác tái chế bán lấy tiền giúp phụ nữ, trẻ em nghèo; đảm nhiệm vận động vẽ 3 bức tranh tường diện tích 60m2 trị giá trên 30 triệu đồng;… góp phần đẩy nhanh tiến độ đưa thôn Trằm trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2019.

Trong 5 năm qua, mô hình “Ống tiền tiết kiệm”, “Hũ gạo tiết kiệm” của chi hội đã tiết kiệm được trên 20 triệu đồng, giúp đỡ được 40 lượt hội viên khó khăn, hoạn nạn; mô hình “Tiết kiệm xoay vòng” đã giúp 35 lượt chị em vay 200 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình; giúp đỡ các chị em có kinh tế khó khăn về giống vốn, tiền mặt, ngày công trị giá 150 triệu đồng. Tích cực tuyên truyền chị em mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa cây con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Bên cạnh đó, Tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội do chị Nguyễn Thị Ninh, chi hội trưởng làm Tổ trưởng đã hỗ trợ 40 hộ gia đình hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn vay 1,3 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình.

Chị em trong chi hội đã vận động tặng quà cho 42 phụ nữ, trẻ em nghèo, tàn tật trị giá trên 14 triệu đồng và nhiều vật dụng, nhu yếu phẩm thiết thực khác trị giá hàng chục triệu đồng; ủng hộ “Quỹ tấm lòng vàng”, “Vì người nghèo”, quỹ xây nhà mái ấm tình thương trên 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, chị em cũng tích cực tham gia các Tổ covid cộng đồng; ủng hộ tiền mặt, gạo, nhu yếu phẩm,… tới những phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch; tham gia nấu cơm tại các khu cách ly y tế…

Với những đóng góp tích cực cho hoạt động, phong trào phụ nữ và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm kỳ qua, chi hội phụ nữ thôn Trằm liên tục là đơn vị xuất sắc, được nhận nhiều giấy khen của Đảng ủy, Hội LHPN xã, Hội LHPN huyện Lạng Giang. Từ năm 2018 đến nay, chi hội phụ nữ thôn Trằm liên tục được công nhận là chi hội vững mạnh toàn diện.

Xuân Vĩnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video