Bắc Giang: Trên 200 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình

25/08/2020
Trong những năm qua, thực hiện vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã tích cực đẩy mạnh công tác phòng chống bạo lực gia đình, vì một cuộc sống bình yên cho phụ nữ.
Tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình cho phụ nữ huyện Lục Nam (nguồn ảnh: Báo Bắc Giang)

Quan tâm tư vấn, hỗ trợ, phòng chống bạo lực gia đình

Để kịp thời nắm bắt, phản ánh, hỗ trợ, can thiệp, bảo vệ, kiến nghị, tham gia giải quyết những vụ việc, vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em, từ năm 2014 đến nay, các cấp Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 65 đợt trợ giúp pháp lý lưu động, trên 5 ngàn cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên qua đến bình đẳng giới, hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống mua bán người... Qua đó đã tư vấn trực tiếp trên 700 vụ việc về hôn nhân và gia đình, bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em; hỗ trợ, can thiệp, bảo vệ 42 vụ việc, kiến nghị cơ quan chức năng giải quyết 36 vụ việc liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Tiếp nhận, giải quyết 1.382 đơn thư, phối hợp thực hiện hòa giải 2.469 vụ mâu thuẫn vợ chồng, làng xóm, bạo lực gia đình. Trong đó điển hình như Hội LHPN huyện Tân Yên đã can thiệp, giúp đỡ thành công chị Nguyễn Thị H, xã Phúc Sơn, bị chồng và bố mẹ chồng bạo lực, cấm chăm sóc con mới 7 tháng tuổi thông qua việc làm việc trực tiếp, có ý kiến với Phòng Lao động TB&XH huyện, UBND xã Phúc Sơn cùng vào cuộc, tiến hành gặp gỡ giải thích, hòa giải để gia đình chồng chị Nguyễn Thị H giao con nhỏ còn đang bú mẹ để chị H trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, từ đó hàn gắn mâu thuẫn gia đình…

Chú trọng kiểm tra giám sát

Hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình được tiến hành hàng năm lồng ghép trong các hoạt động của Hội. Từ năm 2014 đến nay, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 53 cuộc giám sát chuyên đề việc thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, làm việc trực tiếp với các cơ quan liên quan, qua giám sát, Hội LHPN tỉnh đã phát hiện những hạn chế, tồn tại cần khắc phục, có kiến nghị, đề xuất hiệu quả để các địa phương nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn.

Với vai trò là thành viên Ban chỉ đạo công tác gia đình, đại biểu Hội đồng nhân dân, các cấp Hội chủ động và phối hợp tham gia trên 2 ngàn cuộc giám sát về các vấn đề văn hóa xã hội, việc triển khai thi hành pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, vụ việc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em, việc thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình Sau giám sát, đã có 295 ý kiến kiến nghị, đề xuất với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng về các vấn đề phát hiện liên quan.

Để phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đại diện bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ, trẻ em, các cấp Hội chủ động tham mưu, đề xuất tổ chức 261 diễn đàn đối thoại giữa cán bộ, hội viên phụ nữ với các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp. Tại các diễn đàn, đã có gần 3 ngàn ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên phụ nữ về các lĩnh vực như: chế độ chính sách có liên quan đến cán bộ, hội viên phụ nữ và bình đẳng giới, bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, lao động, việc làm... được các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đã tiếp thu, trực tiếp trao đổi, trả lời làm rõ.

Thành lập và duy trì các mô hình phòng chống bạo lực gia đình hiệu quả

Hiện nay, trên toàn tỉnh Bắc Giang có trên 200 mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng ở 100% xã/phường/thị trấn với 2.795 thành viên tham gia. Các mô hình Địa chỉ tin cậy tại động đồng đã hòa giải được 480 vụ mâu thuẫn gia đình, tư vấn, tiếp nhận, giúp đỡ trên 40 nạn nhân bị bạo lực gia đình/bị mua bán trở về… Điển hình như Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng xã Quý Sơn - huyện Lục Ngạn giúp 1 nạn nhân bị chồng đánh gây thương tích, có chỗ ở lánh nạn và báo cáo Hội cấp trên đề nghị cơ quan chức năng giải quyết.

Bên cạnh đó, các cơ sở Hội duy trì hoạt động có hiệu quả hàng ngàn mô hình như: “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây,dựng nông thôn mới”, câu lạc bộ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch;  CLB/tổ phụ nữ phòng chống TNXH, phòng chống buôn bán phụ nữ - trẻ em, phụ nữ với pháp luật; câu lạc bộ/tổ phụ nữ phòng, chống bạo lực gia đình; câu lạc bộ “Dân số- KHHGĐ”, “Gia đình hạnh phúc”, “Gia đình không vi phạm chính sách dân số...

Thông qua những hoạt động trên của các cấp Hội LHPN Bắc Giang đã thể hiện rõ vai trò trong hỗ trợ, tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình, tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình. Qua đó, góp phần tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững ở địa phương.

Ngụy Thị Tuyến- PCT Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video