Bắc Kạn: 350 tấn hàng hóa thiết yếu chung tay, góp sức cùng miền Nam chống dịch

31/08/2021
Sau 5 ngày phát động quyên góp ủng hộ đồng bào đồng bào Miền Nam, tính đến chiều 28/8, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn đã tiếp nhận hơn 350 tấn hàng hóa và nhiều mặt hàng thiết yếu khác, vượt xa so với kế hoạch đặt ra ban đầu là 50 tấn.
Cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia phân loại, đóng gói hàng hóa

Với tinh thần đoàn kết, chia sẻ khó khăn, góp sức cùng TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền Nam phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đã ra Lời kêu gọi vận động ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm để gửi tới giúp đỡ nhân dân Miền Nam phòng, chống dịch Covid-19. Lời kêu gọi nêu rõ: “Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái với tinh thần phòng chống dịch cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam cũng chính là phòng chống dịch cho cả nước, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân, nhà hảo tâm tích cực tham gia ủng hộ hàng hóa, sản phẩm nông sản với tinh thần cao nhất để hỗ trợ Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền Nam phòng, chống dịch”.

Chỉ sau 5 ngày phát động, từ 23 - 27/8, rất nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm và cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh trực tiếp mang hàng hóa, nhu yếu phẩm đến ủng hộ với mong muốn góp thêm nhiều tấm lòng sẻ chia với nhân dân. Hàng hóa hỗ trợ chủ yếu gồm: gạo, miến dong, bún khô, phở khô, bí xanh thơm… và nhiều mặt hàng thiết yếu khác, phần lớn là các sản phẩm OCOP có tiếng của Bắc Kạn.

Hơn 350 tấn hàng hóa thiết yếu đã được các đơn vị, cá nhân ủng hộ trong 5 ngày vừa qua.

 

Do lượng hàng hóa vận động vượt 7 lần so với kế hoạch dự kiến và để kịp thời vận chuyển hàng hóa vào TP. Hồ Chí Minh, trong những ngày qua, rất đông cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên và người dân đã tham gia phân loại, đóng gói hàng hóa với sự nhiệt tình, khẩn trương, nỗ lực cao nhất để góp phần chia sẻ khó khăn với phụ nữ và nhân dân TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam.

Theo lịch trình, trong ngày 28 - 29/8, toàn bộ hàng hóa sẽ được vận chuyển bằng ô tô xuống ga Yên Viên (Hà Nội) để xếp lên tàu để đưa vào ủng hộ đồng bào miền Nam.                                                                                                  

Ngọc Lan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video