Bắc Kạn: Nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo hỗ trợ phụ nữ huyện Ba Bể phát triển kinh tế

17/12/2021
Phát huy vai trò cầu nối, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo của hội viên trong lao động sản xuất, giai đoạn 2016 - 2021, các cấp Hội phụ nữ huyện Ba Bể đã triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ hội viên vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Mô hình trồng cây ăn quả của gia đình bà Nông Thị Đôi ở Bản Hon, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể

Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả

Được biết đến là người phụ nữ giàu nghị lực, quyết tâm vượt khó vươn lên, những năm qua, chị Hoàng Thị Vũ ở thôn Nà Cọ, xã Hoàng Trĩ đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế ở địa phương. Chị tâm sự: "5 năm trước, được Hội phụ nữ xã tư vấn, tạo điều kiện, tôi mạnh dạn vay 50 triệu đồng để làm vốn buôn bán các mặt hàng nông sản. Sau này, nhận thấy nhiều nông sản địa phương được ưa chuộng, tôi đứng ra làm đầu mối kết nối tiêu thụ. Hiện nay, thu nhập của gia đình tôi đạt từ 300 - 400 triệu đồng/năm".

Đối với chị Dương Thị Đềm, hội viên chi hội phụ nữ thôn Nà Đúc, xã Địa Linh, nhờ nhạy bén chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã giúp gia đình chị có cuộc sống đầy đủ hơn. Với bản tính cần cù, chịu thương, chịu khó, chị Đềm là một trong những người tiên phong chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng bí xanh thơm và các loại rau màu khác. Ngoài ra, chị Đềm còn xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn, trồng cây ăn quả, trồng rừng cho thu nhập mỗi năm khoảng 180 triệu đồng.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Ba Bể xuất hiện ngày càng nhiều mô hình làm kinh tế do chị em phụ nữ xây dựng và làm chủ. Điển hình như: chị Triệu Thị Sinh ở thôn Nà Hai, xã Quảng Khê với mô hình trồng mận sớm, bí xanh, cà chua, dưa hấu, nuôi trâu sinh sản, thu nhập đạt khoảng 150 triệu đồng/năm; chị Nông Thị Thắm ở thôn Thạch Ngõa 2, xã Mỹ Phương trồng hơn 20ha cây lâm nghiệp, 2ha hồi, nuôi gần 100 con lợn, 10 con bò, chăn nuôi cá, thu nhập hơn 600 triệu đồng/năm; chị Ma Thị Đầm ở thôn Pác Ngòi, xã Nam Mẫu là điển hình trong phát triển dịch vụ du lịch, mỗi tháng thu nhập bình quân đạt 15 triệu đồng...

Đồng hành với hội viên

Hằng năm, các cấp Hội LHPN huyện Ba Bể luôn chú trọng hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế với nhiều hình thức thiết thực, phù hợp như: hỗ trợ vốn vay, phối hợp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tập trung nguồn lực hỗ trợ thành lập các tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX), hỗ trợ tìm kiếm đầu ra cho các sản phẩm nông sản của hội viên... Kết quả, từ năm 2016 đến nay đã hỗ trợ thành lập được 03 HTX và 23 THT với 353 thành viên tham gia. Có 12 sản phẩm OCOP của hội viên phụ nữ đạt chất lượng 3 sao, được kết nối thị trường, đưa vào các siêu thị trong và ngoài tỉnh.

Để giúp đỡ hội viên phụ nữ thoát nghèo, Hội đã có những việc làm thiết thực như: gây quỹ tiết kiệm cho gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay không tính lãi; hỗ trợ làm nhà ở, cây, con giống, thức ăn chăn nuôi; xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; giúp ngày công lao động; vận động chị em tham gia học nghề, giúp giới thiệu đầu ra cho sản phẩm, hướng dẫn vay vốn... Nhờ đó đã có 322 hộ hội viên thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều, trong đó có 52 hộ hội viên phụ nữ đứng chủ thoát nghèo. Ngoài ra, các cơ sở Hội còn thành lập được 10 nhóm tiết kiệm tín dụng, có 252 thành viên tham gia với số tiền gần 400 triệu đồng, quay vòng cho 165 chị vay phát triển kinh tế gia đình.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Ba Bể Nguyễn Thị Hồng Vân cho biết: Thông qua các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đã xây dựng được nhiều mô hình mới, cách làm hay giúp chị em thay đổi tư duy, chủ động phát triển kinh tế. Trong thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế để góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Thu Hường

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video