Bắc Kạn: Tích cực dạy nghề cho phụ nữ nông thôn

30/08/2012
Hiện nay phụ nữ nông thôn còn nhiều người không có việc làm do vậy cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục tình trạng đó là cần quan tâm và đào tạo nghề cho họ.

Hơn một nửa phụ nữ là chủ hộ trong gia đình, vì vậy gánh nặng trên vai phụ nữ là làm thế nào để có việc làm, có thu nhập ổn định cuộc sống. Phụ nữ sống ở nông thôn ngoài những ngày mùa vụ thì thời gian nông nhàn trong năm không biết làm gì. Do nhiều hộ gia đình ruộng nương ít nên hết mùa vụ cũng là hết việc làm. Không có việc làm, không có nghề phụ nên họ thừa thời gian nhưng không làm gì kiếm được tiền.

Trong những năm qua nhiều địa phương trong tỉnh đã quan tâm đến việc vận động phụ nữ học nghề để có việc làm thêm. Đặc biệt Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với các cơ sở dạy nghề tổ chức học nghề cho phụ nữ nông thôn. Đã có hàng nghìn phụ nữ được học nghề phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương. Những nghề phù hợp mà phụ nữ theo học là dệt mành cọ, đan lát hàng thủ công mỹ nghệ, dệt thổ cẩm, chăn nuôi… nhờ có học nghề mà  phụ nữ nông thôn đã có việc làm thêm. Một số chị còn tập hợp nhau lại để mở các cơ sở sản xuất nhỏ kiếm việc làm có thêm thu nhập.

Phụ nữ là những người chịu thương chịu khó, họ không ngại lao động mà chỉ lo không có việc làm. Vì vậy hiện có rất nhiều phụ nữ có nhu cầu tìm kiếm việc làm mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Hiện nay có     nhiều cơ sở sản xuất cần tìm kiếm lao động nhưng phải là lao động có tay nghề. Chính vì vậy, phụ nữ nông thôn muốn có việc làm thì trước hết phải học nghề. Có thể học những nghề thiết thực như trồng trọt, chăn nuôi, cách chế biến nấm rơm… để tự tìm việc làm thêm ngay tại nơi mình sinh sống. Hoặc có thể học các nghề khác để làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, dù làm gì cũng phải có tay nghề.

Quan niệm làm việc không cần học nghề đã không còn phù hợp. Muốn lao động có năng suất, chất lượng cao thì nghề gì cũng cần phải được học. Vì vậy, Hội phụ nữ các cấp cần khảo sát việc làm trên thị trường để tư vấn giúp chị em học nghề phù hợp dễ tìm kiếm việc làm. Bên cạnh đó, cần vận động phụ nữ nông thôn tham gia các lớp học nghề, đặc biệt là các lớp học những nghề dễ tìm việc làm tại địa phương mình.

Phụ nữ nông thôn là đối tượng chính phải lo cơm áo gạo tiền, lo gánh nặng kinh tế trong mỗi gia đình. Dạy nghề, tạo việc làm cho họ sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế, xã hội và ổn định cuộc sống cho mỗi gia đình./.

Theo baobackan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video