Bạc Liêu: Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh chung tay thực hiện tốt công tác khuyến học

21/10/2021
Từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội phụ nữ các cấp phối hợp với Hội Khuyến học cùng cấp thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, tham gia học tập tốt. Đồng thời, Hội đã tích cực tuyên truyền thực hiện nhiều hoạt động công tác khuyến học, khuyến tài trên phạm vi toàn tỉnh.
Bà Trương Thanh Xuân - Chủ tịch Hội LHPN huyện Phước Long trao học bổng cho các em học sinh

Trong thời gian tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, cán bộ Hội các cấp đã không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” một cách sâu rộng và thiết thực; lồng ghép CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào phụ nữ “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đó có tiêu chí “gia đình không có trẻ em bỏ học”. Đồng thời vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia phong trào “gia đình học tập”, “Cộng đồng học tập”; tham gia thực hiện các mô hình tiết kiệm; đóng góp ủng hộ Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt, Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại nơi cư trú và đơn vị công tác.

Bên cạnh việc tuyên truyền, vận động, Hội LHPN các cấp còn kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ từ các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh cùng tham gia đóng góp xây dựng quỹ khuyến học của Hội gồm: tiền mặt, sách giáo khoa, xe đạp, dụng cụ học tập, đồng phục… Đồng thời, các cấp Hội tích cực quan tâm vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hành tiết kiệm làm theo lời Bác để xây dựng quỹ khuyến học như: tiết kiệm tiền, tiết kiệm gạo, tận dụng quần áo con em không mặc vừa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiết kiệm mua bảo hiểm y tế,... Từ đầu năm đến nay, Hội  phụ nữ các huyện đã tích cực vận động trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó 285 suất học bổng với tổng giá trị hơn 255 triệu đồng. Ngoài ra, Hội còn vận động 16.350 quyển tập, 1.100 cây viết, 40 bộ sách giáo khoa, 77 cặp học sinh, 5 bảo hiểm y tế, 105 phần dụng cụ học tập, 3 chiếc xe đạp...; vận động được 150 suất học bổng mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Hội viên phụ nữ xã Định Thành, huyện Đông Hải tổ chức khui “Heo đất tiết kiệm”

Song song với công tác tuyên truyền, các cấp Hội tiếp tục duy trì, nhân rộng nhiều mô hình tiết kiệm có hiệu quả và thành lập các mô hình mới như: 8 tổ “Quỹ nuôi heo đất khuyến học” với tổng số tiền tiết kiệm hơn 41 triệu đồng, 10 tổ “Nuôi heo đất tiết kiệm mua BHYT”, số tiền gần 130 triệu đồng… Hàng tháng, hỗ trợ cho 4 học sinh với số tiền gần 2 triệu đồng từ vận động các nhà hảo tâm và nguồn quỹ của “Gian hàng đồng giá 5k”. Duy trì và nhân rộng các mô hình “Hũ gạo tình thương”; “Nuôi heo đất”, “Phụ nữ giúp nhau vượt khó”, “Tiết kiệm, hùn vốn”... giúp đỡ cho hộ nghèo, phụ nữ khó khăn và người già neo đơn.

Nhiều cán bộ, hội viên đã tích cực tham gia thực hiện công tác khuyến học với những cách làm thiết thực, hiệu quả để đóng góp kinh phí xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài tại địa phương, đơn vị. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã nhận được sự tham gia, ủng hộ tích cực, hiệu quả của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nhằm hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững trật tự an ninh, quốc phòng của địa phương. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, đảm bảo mọi người dân đều được đi học để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

 

Mỹ Tường

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video