Bạc Liêu: Câu lạc bộ Nữ phòng chống tội phạm: Góp phần làm trong sạch địa bàn

20/11/2011
Thời gian qua, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện Đông Hải diễn ra khá sôi nổi. Trong đó, không thể không kể đến sự đóng góp của mô hình câu lạc bộ (CLB) Nữ phòng chống tội phạm (NPCTP) của Hội LHPN huyện Đông Hải.

Trong 5 năm qua, Hội LHPN huyện đã thành lập 13 CLB NPCTP (gồm 422 thành viên). Thành viên những CLB này đã góp phần khá lớn trong việc phát động, tuyên truyền người thân trong gia đình, cộng đồng dân cư không vi phạm tệ nạn xã hội, giữ gìn sự bình yên trên địa bàn. Các CLB đã thực hiện tốt định kỳ sinh hoạt hàng tháng. Nội dung sinh hoạt chủ yếu là thông tin tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn tháng qua và triển khai một số văn bản về pháp luật. Đồng thời lồng ghép nội dung sinh hoạt Hội với các nội dung phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau giảm nghèo, nêu gương những gia đình hội viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Những CLB NPCTP ở các xã An Trạch, An Trạch A, Long Điền, Điền Hải còn tổ chức mời những phụ nữ chậm tiến bộ đến dự để tuyên truyền, giáo dục chị em về công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Qua một thời gian sinh hoạt cùng các thành viên trong CLB, những phụ nữ trên đã hiểu được ý nghĩa lớn lao của cuộc sống lành mạnh. Từ đó, hầu hết các chị đều tự nguyện xin tham gia vào CLB với mong muốn cùng các thành viên CLB tuyên truyền lối sống lành mạnh, tránh xa tệ nạn xã hội cho bà con xung quanh.

Qua mỗi năm, các hình thức hoạt động ở các CLB NPCTP càng thêm phong phú. Đơn cử như 2 CLB NPCTP ở xã Long Điền Tây và Long Điền Đông. Ngoài quy định hoạt động chung của CLB, các CLB trên hai địa bàn này còn chủ động xây dựng những nội dung thiết thực, sâu sát với đời sống như vận động các thành viên lập tổ hùn vốn để giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn. Xã Long Điền Tây hiện đang có 2 CLB NPCTP ở 2 ấp Thuận Điền và Thanh Hải với 97 thành viên. Hai CLB này đều duy trì quy chế sinh hoạt đều đặn, cứ vào ngày 9 hàng tháng là tổ chức họp. Chị La Hồng Tươi, Chủ nhiệm CLB NPCTP ấp Thuận Điền, chia sẻ: “Dù bận rộn đến đâu, các chị vẫn tranh thủ đến dự họp đều đặn. Những thành viên có lý do đột xuất không dự được, thì ngày sau vẫn tranh thủ đến gặp chủ nhiệm để nắm lại nội dung sinh hoạt”. Chị Nguyễn Thị Đẹp (50 tuổi), thành viên CLB NPCTP ấp Thuận Điền, cho rằng: “Tham gia vào CLB tôi mới hiểu rõ hơn về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; được biết những quyền, những việc làm được luật pháp cho phép. Được sinh hoạt trong CLB, được trao đổi, bàn luận trực tiếp, tôi đã thông suốt từng vấn đề và có thể tuyên truyền cho người thân và những người xung quanh”.

Ngoài những nội dung tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, Ban chủ nhiệm các CLB NPCTP còn phân công thành viên thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình trên địa bàn. Và khi phát hiện có điểm phát sinh tệ nạn xã hội, đối tượng nghi vấn thì liên hệ công an xã để kịp thời triệt phá, ngăn chặn. Trong 5 năm qua, các thành viên CLB đã tố giác 23 tụ điểm tệ nạn xã hội và cung cấp nhiều thông tin có giá trị. Từ những việc làm trên, mô hình CLB NPCTP của Hội LHPN huyện đã góp phần cùng các đơn vị chức năng của huyện làm trong sạch địa bàn và xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày thêm vững mạnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video