Bạc Liêu: Tin hoạt động cơ sở Hội

08/08/2022
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội đề ra trong năm 2022, Hội LHPN các cấp tỉnh Bạc Liêu đã và đang nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động chăm lo phụ nữ, trẻ em nghèo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tham gia bảo vệ môi trường…
Trao quà và tiền hỗ trợ cho bé Phạm Khải Hoàng tại khóm Đầu Lộ, phường Nhà Mát

- Trao quà “Mẹ đỡ đầu” cho trẻ mồ côi do dịch bệnh CoVid-19 và phụ nữ khó khăn

Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội phát động, Hội LHPN Thành phố Bạc Liêu đã phối hợp với Hội phụ nữ Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức thăm và trao kinh phí nhận đỡ đầu cho bé Phạm Khải Hoàng tại khóm Đầu Lộ, Phường Nhà Mát, mồ côi mẹ do đại dịch Covid-19, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đoàn đã trao tặng tiền mặt 3 triệu đồng (06 tháng hỗ trợ đỡ đầu) và 01 suất quà trị giá 500 nghìn đồng, Hội LHPN Phường Nhà Mát tặng 01 thẻ BHYT và 400 nghìn đồng tiền mặt cho cháu.

Đoàn cũng đã đến thăm cháu Nguyễn Mỹ Linh ở khu phòng hộ khóm Bờ Tây, Phường Nhà Mát có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang mắc bệnh hiểm nghèo và trao tặng số tiền 1,5 triệu đồng cho gia đình để hỗ trợ thêm một phần chi phí chữa bệnh cho bé.

Trao quà cho hội viên phụ nữ khó khăn của xã Hiệp Thành

Hội LHPN xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu đã vận động Ban Phước Thiện Hội Thánh Cao Thượng Bửu hỗ trợ trao tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng (gồm gạo và các nhu yếu phẩm) với tổng số tiền 9 triệu đồng cho 30 hội viên, phụ nữ khó khăn trên địa bàn, góp phần chia sẻ, động viên chị em vượt khó vươn lên ổn định cuộc sống.

- Ra mắt tổ hợp tác “May gia công”

Vừa qua, tại Khóm Chòm Xoài, Hội LHPN phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu tổ chức ra mắt tổ hợp tác “May gia công” (THT) với 13 thành viên, do chị Nguyễn Mộng Thu, chi hội trưởng ấp Chòm Xoài làm tổ trưởng.

Ra mắt tổ hợp tác “May gia công” của hội viên phụ nữ phường Nhà Mát

Hội LHPN Phường Nhà Mát đã phối hợp vận động Công ty máy may Thành Mỹ hỗ trợ cho THT 05 máy may và 02 máy vắt sổ với tổng số tiền trên 40 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội còn hỗ trợ giới thiệu đầu ra tiêu thụ sản phẩm và mở rộng quy mô tăng cường hợp tác kinh doanh có hiệu quả.

Qua đó, góp phần tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập kinh tế gia đình cho chị em phụ nữ ở phường và tạo điều kiện để nhân rộng các ngành nghề, mô hình kinh tế hợp tác ở địa phương phát triển mạnh mẽ hơn. Đồng thời, tạo động lực trong chuyển dịch cơ cấu lao động trong quá trình tái cơ cấu và phát triển công nghiệp theo hướng toàn diện, bền vững trong thời gian tới.

- Hội LHPN xã Vĩnh Hưng tổ chức ra quân trồng và chăm sóc tuyến đường hoa

Nhằm góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sáng ngày 2/8, Hội LHPN xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi tổ chức cho hội viên phụ nữ ra quân tham gia trồng và chăm sóc tuyến đường hoa tại ấp Đông Hưng, có 17 chị tham gia. Các chị đã tham gia dọn vệ sinh và trồng hoa dọc theo hai bên lề lộ của ấp với chiều dài 1.500m.

Buổi lễ ra quân trồng và chăm sóc hoa của hội viên phụ nữ xã Vĩnh Hưng

Đây là một trong những việc làm thiết thực của Hội LHPN xã Vĩnh Hưng, không những tạo cảnh quang đẹp cho tuyến lộ mà còn giúp cho chị em hội viên phụ nữ có thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường và góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền xã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

- Hội LHPN xã Vĩnh Thanh ra mắt tổ “Phụ nữ liên kết gia công hạt điều”

Chiều 1/8, Hội LHPN xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long đã tổ chức ra mắt tổ “Phụ nữ liên kết gia công hạt điều” tại ấp Tường Thắng B với 15 thành viên, do chị Trương Thị Trinh, chi hội trưởng ấp Tường Thắng B làm tổ trưởng.

 Ra mắt mắt tổ “Phụ nữ liên kết gia công hạt điều”

Quy chế sinh hoạt của tổ định kỳ 1 lần/tháng. Thông qua đó, góp phần tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập kinh tế gia đình cho chị em phụ nữ nông thôn.

Mỹ Tường

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video