Bắc Ninh: Đại hội phụ nữ cấp cơ sở hoàn thành đúng tiến độ

30/05/2006
Từ Đại hội điểm tại xã Nam Sơn, Quế Võ (ngày 14-2-2006) đến nay 100% các cơ sở Hội Phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức xong Đại hội theo đúng kế hoạch.

Đại hội phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2006-2011 thực sự là ngày hội của các tầng lớp phụ nữ cũng như hoạt động công tác Hội. Qua Đại hội, các cơ sở quán triệt, đánh giá đầy đủ, nghiêm túc những kết quả đã đạt được và khuyết điểm trong nhiệm kỳ 2001-2006, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm đề ra phương hướng, mục tiêu và những biện pháp cụ thể để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong nhiệm kỳ 2006-2011. Toàn tỉnh đã bầu chọn được đội ngũ ủy viên Ban chấp hành phụ nữ cấp cơ sở có đủ năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, là những người dẫn dắt phong trào phụ nữ địa phương phát triển.

Bà Đào Thúy Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: “Có được những kết quả nổi bật như trên, trước hết là vai trò chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện mọi mặt của chính quyền địa phương từ quá trình chuẩn bị đến khi tiến hành đại hội. Quy trình nhân sự tiến hành chặt chẽ, giới thiệu những cán bộ Hội có trình độ năng lực lãnh đạo cho phong trào phụ nữ trong nhiệm kỳ tới. Đội ngũ cán bộ Hội các cấp có trách nhiệm cao trong chuẩn bị mọi điều kiện để Đại hội phụ nữ cơ sở diễn ra tốt đẹp”.

 Quá trình tổ chức Đại hội cơ sở còn một số tồn tại như: một số cơ sở cấp ủy Đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện hoặc can thiệp sâu vào quy trình nhân sự nên khâu bầu cử còn lúng túng. Việc phối hợp tuyên truyền điển hình tập thể cá nhân xuất sắc trong phong trào phụ nữ trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài Phát thanh, hệ thống loa truyền thanh cơ sở... chưa thường xuyên, rộng khắp. ở một số địa phương, đội ngũ cán bộ Hội còn yếu nên quá trình tổ chức Đại hội còn xảy ra sai sót, chưa thực sự khoa học.

 Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo Hội Phụ nữ cơ sở kiện toàn xong nhân sự chủ chốt, xây dựng quy chế hoạt động Ban chấp hành khóa mới và tích cực tuyên truyền Nghị quyết Đại hội phụ nữ cơ sở đến mọi tầng lớp phụ nữ. Tỉnh Hội cũng chỉ đạo các huyện, thành Hội tích cực chuẩn bị cho Đại hội phụ nữ cấp huyện, thành phố. Từ điểm chỉ đạo ở Gia Bình tổ chức vào tháng 6 sẽ kết thúc Đại hội cấp huyện, thành phố vào tháng 8-2006.

Khánh Hà
Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh, báo Bắc Ninh.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video