Bắc Ninh: Giao lưu đội quân tóc dài Bến Tre với Đội thiếu niên du kích Đình Bảng

06/11/2019
Chương trình kỷ niệm 70 năm thành lập Đội thiếu niên du kích Đình Bảng (7/11/1949 – 7/11/2019); giao lưu Đội thiếu niên du kích Đình Bảng với Đội quân tóc dài Bến Tre đã diễn ra tại vào tối ngày 02/11, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh).

Dự lễ kỉ niệm có bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội; Ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre; Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh cùng đại biểu Đội thiếu niên du kích Đình Bảng, Đội quân tóc dài Bến Tre và đông đảo cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Cách đây 70 năm, ngày 7/11/1949, tại Lăng Lòng Chảo – nơi yên nghỉ của Thái tổ Lý Công Uẩn tại làng Đình Bảng (thị xã Từ Sơn), Đội thiếu niên du kích Đình Bảng gồm 16 đội viên có độ tuổi từ 11-17 chính thức được thành lập với nhiệm vụ bí mật theo dõi tình hình địch, cung cấp thông tin tình báo, làm giao liên, vào bốt địch lấy vũ khí chuyển cho du kích và bộ đội địa phương... Trong 5 năm, từ 1949 đến 1954, bằng sự mưu trí, dũng cảm, Đội thiếu niên du kích Đình Bảng đã tập hợp gần 100 đội viên lập nhiều chiến công hiển hách. Năm 2009, Đội thiếu niên du kích Đình Bảng vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Đội quân tóc dài Bến Tre ra đời trong phong trào Đồng khởi vào năm 1960. Ban đầu phong trào nổ ra tại ba xã của huyện Mỏ Cày là Định Thủy, Phước Hiệp và Bình Khánh, sau đó lan rộng 47 xã thuộc 6 huyện của tỉnh Bến Tre và các tỉnh miền Nam. Trong phong trào Đồng Khởi có khoảng 9 triệu lượt quần chúng nổi dậy, gần 1 triệu phụ nữ tham gia đấu tranh trực diện kết hợp lực lượng vũ trang, góp phần phá kìm kẹp ở 895 trên tổng số 1193 xã toàn miền Nam, làm tan rã hơn 20 nghìn binh lính ngụy. Đội quân tóc dài huyền thoại Bến Tre vinh dự được Trung ương Đảng tặng 8 chữ vàng “Anh dũng Đồng Khởi, thắng Mỹ diệt Ngụy” và được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Phát biểu tại lễ kỉ niệm, thay mặt lãnh đạo hai tỉnh Bắc Ninh và Bến Tre, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Phong khẳng định: Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, biết bao người con ưu tú của quê hương, đất nước đã cống hiến sức người, sức của và xương máu cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Những thành tích, chiến công hiển hách của Đội Thiếu niên du kích Đình Bảng và của Đội quân tóc dài Bến Tre đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Qua các phóng sự và chương trình giao lưu, tọa đàm với nhân chứng lịch sử tại chương trình đã mang đến cho khán giả nhiều câu chuyện sống động, chân thực về lòng dũng cảm, kiên cường của các cựu du kích thiếu niên nhỏ tuổi năm xưa; về các bà, các má là những người phụ nữ giản dị giữa đời thường - can trường trong chiến đấu, góp phần làm nên lịch sử vẻ vang của dân tộc và giờ đây họ đã trở thành huyền thoại...

 Ảnh minh họa

 Chương trình nghệ thuật giàu cảm xúc với chủ đề “Vang mãi bản hùng ca”


Chương trình nghệ thuật giàu cảm xúc với chủ đề “Vang mãi bản hùng ca” được bố cục 3 chương: Chương 1 - Bài ca thiếu niên du kích Đình Bảng; chương 2 - Huyền thoại đội quân tóc dài Bến Tre, chương 3 - Kết nối hai miền quê Bắc Ninh-Bến Tre là món quà âm nhạc ý nghĩa tri ân những người con ưu tú, đồng thời quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống, sự phát triển của hai miền quê Bắc Ninh - Bến Tre. Qua đó, xây dựng mối quan hệ hợp tác, đoàn kết, gắn bó thân thiết giữa nhân dân hai tỉnh; giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng, bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất, trách nhiệm công dân trong các thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Trong khuôn khổ sự kiện đã tổ chức bày tư liệu, hình ảnh và nghe thuyết minh về quá trình thành lập, những chiến công vẻ vang của Đội thiếu niên du kích Đình Bảng và Đội quân tóc dài Bến Tre.

Trước đó, tại Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo hai tỉnh gặp mặt, tặng quà tri ân các cựu đội viên Đội thiếu niên du kích Đình Bảng và các bà, các mẹ trong Đội quân tóc dài Bến Tre năm xưa.

Bắc Ninh TH

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video