Bắc Ninh: Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc

28/09/2021
Xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội và phong trào phụ nữ, Hội LHPN thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và khẳng định vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.
Nhiều hội viên phụ nữ ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh mạnh dạn vay vốn, phát triển kinh tế

Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, cho biết: "Để hỗ trợ hội viên phát triển toàn diện, các cấp Hội LHPN thị xã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phụ nữ tới cán bộ, hội viên; hỗ trợ phụ nữ học tập, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đồng thời, vận động chị em phát huy phẩm chất đạo đức truyền thống của dân tộc, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; triển khai hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch".

Nhiều hội viên khởi nghiệp thành công - Ảnh: Kiều Trang

Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, hội viên được chú trọng thực hiện thông qua các hoạt động như: Sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tổ chức hoạt động về nguồn, hưởng ứng "Tuần lễ áo dài Việt Nam", học và hát dân ca Quan họ Bắc Ninh… thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Thông qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc góp phần gìn giữ các giá trị di sản văn hóa phi vật thể. 

Hội LHPN thị xã đẩy mạnh Đề án 404 về "Hỗ trợ các nhóm trẻ độc lập tư thục" và Đề án 938 "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027" nhằm cung cấp thông tin, kiến thức về giữ gìn, rèn luyện phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật; khả năng, vai trò của phụ nữ trong phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và cha mẹ có con dưới 16 tuổi. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về: Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; kiến thức chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, trẻ em, dân số và kế hoạch hóa gia đình... tới hội viên. 

Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống, nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ; chủ động kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, bảo về quyền, lợi ích chính đáng cho phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, thành lập duy trì sinh hoạt các CLB văn hóa, văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên. Hiện nay, toàn thị xã có 45 CLB Phụ nữ hát quan họ với 908 thành viên; 45 CLB Bóng chuyền hơi nữ với 1.318 thành viên, 81 CLB văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thể dục thẩm mỹ, khiêu vũ thể thao với 2.214 thành viên.

Bằng những hoạt động thiết thực, cụ thể các cấp Hội LHPN thị xã đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng cuộc sống, phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc. Từ năm 2016 đến nay, các cấp Hội giúp đỡ được 603 hộ đạt 8 tiêu chí của Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch", nâng tổng số hộ đạt danh hiệu Gia đình "5 không 3 sạch"  lên 27.041 hộ, đạt 96,4%.

 

Các cấp Hội LHPN thị xã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, cụ thể từ năm 2016 đến nay, các cấp Hội phối hợp tổ chức 31 lớp dạy nghề cho 955 hội viên; 180 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt cho 16.629 lượt cán bộ, hội viên. Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội giúp 7 hội viên vay vốn phụ nữ khởi nghiệp với số tiền là 4,2 tỷ đồng; tín chấp với các ngân hàng cho 3.073 lượt hội viên vay 107,9 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh. Các cấp Hội vận động 2.995 hội viên tham gia các tổ phụ nữ tiết kiệm vay vốn với tổng số tiền tiết kiệm được gần 7 tỷ đồng giúp 3.000 lượt phụ nữ nghèo làm chủ, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ về giống, vốn, vật tư, ngày công lao động không lấy lãi. Qua đó, giúp 146 hộ thoát nghèo, 6 hộ thoát cận nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thị xã xuống 0,76%.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video