Bắc Ninh: Hội LHPN Quế Võ đổi mới phương thức hoạt động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện

25/03/2022
Bằng việc hưởng ứng tích cực cuộc vận động “Phụ nữ Bắc Ninh chung tay xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp Hội LHPN huyện Quế Võ đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển toàn diện.
Cán bộ Hội phụ nữ Quế Võ tuyên truyền phòng, chống dịch đến từng người dân

“Với mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, các cấp Hội đã chủ động điều chỉnh kế hoạch hoạt động, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, đổi mới, linh hoạt, kịp thời hỗ trợ hội viên phụ nữ thực hiện tốt các các tiêu chí trong điều kiện phòng chống dịch”, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quế Võ Lê Thị Phượng chia sẻ.

Để thực hiện, cán bộ Hội giữ vai trò nòng cốt, tiên phong thực hiện trong mọi phong trào, lan tỏa rộng theo nhóm nhỏ. Điển hình như: thành lập các đội truyền thông tuyên truyền lưu động; in, phát tờ rơi, pano về các biện pháp phòng chống dịch; vận động hơn 1.500 cán bộ Hội tham gia các tổ Covid-19 cộng đồng, tổ hậu cần, đi chợ giúp người dân bị cách ly; hỗ trợ chăm sóc, thu hoạch hoa màu, kết nối tiêu thụ hơn 55 tấn nông sản giúp phụ nữ, nhân dân trong và ngoài tỉnh. Trong những ngày cao điểm của dịch Covid-19 tại địa phương, các cấp Hội đảm nhiệm công tác hậu cần, tham gia Tổ tiếp nhận và phân phối nhu yếu phẩm, nấu 45 nghìn suất ăn phục vụ lực lượng phòng chống dịch và khu cách ly tập trung, tặng hơn 400 suất quà hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch... với tổng giá trị hơn 1,8 tỷ đồng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, các cấp Hội vận động hội viên phụ nữ nâng cao ý thức trong thực hiện các tiêu chí của CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, chung sức xây dựng NTM, đô thị nâng cao. Hội phối hợp truyền thông kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc; vận động hội viên và nhân dân duy trì tốt “Ngày chủ nhật xanh”, phân loại rác thải tại nguồn và sử dụng vi sinh bản địa IMO, trồng và chăm sóc hơn 60km đường hoa, đường cây... Đến nay, toàn huyện có gần 3.500 hộ thường xuyên ứng dụng chế phẩm IMO trong phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình.

Hội LHPN huyện Quế Võ tặng quà cho các hộ gia đình phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Thông qua các hoạt động thi đua, rèn luyện phẩm chất đạo đức và làm theo gương Bác, các cơ sở Hội tiết kiệm được số tiền hơn 1,47 tỷ đồng, hỗ trợ 650 triệu đồng tới hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc. Nhằm hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, Hội đã khai thác và quản lý tốt các nguồn vốn vay ưu đãi thông qua các tổ chức và Ngân hàng với số tiền hơn 290 tỷ đồng cho khoảng 10 nghìn lượt chị em vay; quan tâm đổi mới phương thức hoạt động 18 CLB Phụ nữ làm kinh tế giỏi. Bên cạnh đó, các cơ sở Hội cũng giúp đỡ chị em bằng nhiều hình thức như: vay vốn, kết nối hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ thành lập tổ liên kết, duy trì mô hình HTX… Qua đó, chị em có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, đoàn kết giúp đỡ nhau, tăng dần quy mô đầu tư cho mô hình sản xuất, kinh doanh và giải quyết việc làm cho nhiều lao động nữ.

Bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, các cấp Hội LHPN huyện Quế Võ đã làm tốt công tác hỗ trợ hội viên, phụ nữ; động viên chị em phụ nữ phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, khẳng định vai trò, vị thế trong gia đình và xã hội.

Thu Huyền

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video