Bắc Ninh: Phụ nữ Mỹ Hương xây dựng gia đình đạt 4 chuẩn mực

16/08/2011
Hội LHPN xã Mỹ Hương (Lương Tài, Bắc Ninh) hiện có khoảng 1.000 hội viên, sinh hoạt tại 3 chi hội. Để đưa phong trào của Hội ngày một phát triển toàn diện, vài năm trở lại đây, Hội LHPN xã xác định việc xây dựng gia đình 4 chuẩn mực “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” là một trong những nội dung quan trọng.

Để đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình 4 chuẩn mực, Ban Chấp hành Hội LHPN xã đã tập trung tuyên truyền nội dung gia đình đạt 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” thông qua các buổi họp chi hội, sinh hoạt tổ, qua các CLB như: CLB không sinh con thứ 3, CLB phụ nữ cao tuổi; CLB Phụ nữ với pháp luật… Ngoài ra, Hội còn tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là phổ biến, giáo dục pháp luật, tập trung tuyên truyền cho chị em phụ nữ về Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình… cho hội viên để nâng cao nhận thức về mọi mặt, qua đó cụ thể hoá thành những nội dung, phong trào phù hợp với từng đối tượng. Đặc biệt, hàng năm Hội đã vận động trên 950 gia đình hội viên ký cam kết không để con em phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội… Nhờ đó chị em càng hiểu rõ hơn về vai trò, vị trí của người phụ nữ để phấn đấu vươn lên xây dựng người phụ nữ Việt Nam “Có kiến thức, có sức khoẻ, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu”.

Cùng với các hoạt động trên, Hội còn phối hợp với một số ngành, đoàn thể truyền thông lồng ghép nội dung chăm sóc sức khoẻ sinh sản, đưa con nhỏ trong độ tuổi đi tiêm chủng đủ các loại vaccin phòng bệnh; tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS; nâng cao kiến thức, kỹ năng giữ gìn vệ sinh môi trường; phòng chống dịch cúm gia cầm… đặc biệt, năm 2010, Hội đã triển khai đến toàn thể chị em CVĐ “5 không-3 sạch” qua đó đã thu hút 920 hội viên tham gia đăng ký. Để phong trào “Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” đi vào chiều sâu, Hội còn gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Trên cơ sở đó, các chi hội tổ chức cho chị em đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, thực hiện nghiêm túc hương ước, quy ước thôn, giáo dục con em không vi phạm pháp luật.

Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm nói trên, Hội cũng luôn chú trọng động viên, giúp đỡ hội viên giảm nghèo, xem đây là nội dung quan trọng góp phần thúc đẩy nền kinh tế xã hội của địa phương phát triển, nên Hội đã có nhiều cách làm sáng tạo. Ngoài vận động chị em giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, Hội còn tích cực hỗ trợ giống, vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Từ năm 2006 đến nay, đã có 63 chị em có kinh tế khá giúp 105 hộ gia đình phụ nữ khó khăn với tổng số tiền gần 30 triệu đồng. Cùng với đó, nhờ biết khai thác có hiệu quả các nguồn vốn như: giải quyết việc làm, xoá đói, giảm nghèo, vốn xây nhà cho hộ nghèo… đến nay, Hội LHPN xã đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giúp cho trên 300 lượt hội viên được vay với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng. Không chỉ giúp đỡ về vốn, Hội còn chú trọng hướng dẫn chị em các phương pháp đầu tư để có hiệu quả cao, giúp chị em được tiếp cận, áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt, mở rộng mô hình thâm canh để tăng năng suất, nâng cao thu nhập. Hội đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức được 20 lớp tập huấn KHKT cho trên 3.000 lượt hội viên.

Từ những hoạt động thiết thực đó, đời sống vật chất, tinh thần của chị em phụ nữ xã Mỹ Hương đã được nâng lên rõ rệt. Qua đánh giá, đã có gần 86% gia đình hội viên đạt 4 chuẩn mực; hàng năm 100% chi hội đều đạt loại khá, giỏi, được Hội cấp trên đánh giá cao, xứng đáng là tổ chức nòng cốt, giúp chị em nâng cao vai trò, vị thế của mình trong gia đình và xã hội.

Theo bacbacninh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video