Bắc Ninh: Xây dựng mô hình điểm Khu phố an toàn cho phụ nữ, trẻ em

08/04/2022
Mô hình điểm “Khu phố an toàn” được Hội LHPN TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh triển khai tại khu phố Hồi Quan, phường Tương Giang, TP Từ Sơn.
Ra mắt mô hình “Khu phố an toàn”

Tham dự và chỉ đạo Lễ ra mắt mô hình có bà Nguyễn Phương Mai, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh; ông Đỗ Tuấn Sơn – Phó bí thư thường trực Thành ủy TP. Từ Sơn.

Mô hình “Khu phố an toàn” bao gồm 10 tiêu chí an toàn và 5 tiêu chí cần thực hiện, nhằm xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em, đồng thời hướng tới việc phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong đại diện chăm lo, bảo vệ phụ nữ; vận động sự vào cuộc của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và cộng đồng trong thúc đẩy bình đẳng giới, ngăn ngừa bạo lực gia đình, phòng, chống mua bán người, xâm hại tình dục, bạo lực học đường; bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm…

TUV, CT Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Phương Mai tặng bình lọc nước cho hội viên phụ nữ

Để hoàn thiện mô hình, chi hội phụ nữ khu phố Hồi Quan đã xây dựng hòm thư góp ý đặt tại nhà văn hóa khu phố tiếp nhận các ý kiến đóng góp cho mô hình cũng như các phản ánh khi phát hiện các hành vi gây mất an toàn cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn.

Từ hoạt động của mô hình điểm, Hội LHPN TP sẽ rút kinh nghiệm để làm tiền đề nhân rộng ra các đơn vị trên địa bàn thành phố.

Hội LHPN TP. Từ Sơn, Hội LHPN phường Tương Giang tặng thẻ BHYT cho hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã trao 100 bình lọc nước, trị giá 50 triệu đồng và 3 suất quà trị giá 3 triệu đồng cho phụ nữ, trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn; Hội LHPN thành phố và Hội LHPN phường Tương Giang tặng 7 thẻ BHYT cho hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn.

Hội LHPN thành phố Từ Sơn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video