Bài phát biểu của bà Hà Giang, cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPNVN tại lễ mít tinh kỷ niệm 75 năm thành lập Hội LHPNVN

17/10/2005
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Kính thưa các quý vị đại biểu.
Thưa các chị em thân mến.

Hôm nay, tôi rất vui mừng và xúc động được đến dự buổi lễ mít tinh lịch sử do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội. Trước hết, cho phép tôi được gửi đến các quý vị đại biểu, các chị em thân mến lời chào trân trọng, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

 

Bài diễn văn của đồng chí Hà Thị Khiết, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã nói lên sự cống hiến to lớn của các tầng lớp phụ nữ qua các thời kỳ vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Tôi chỉ xin phát biểu một số ý kiến ngắn gọn.

 

Nhớ lại thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Đảng ta đã huy động nhân dân dốc toàn tâm, toàn lực cho cuộc kháng chiến thắng lợi. Trong không khí hào hùng của cả nước đánh Mỹ, ở miền Bắc, Hội LHPN Việt Nam đã phát động phong trào Ba đảm đang và ở miền Nam, đã phát động phong trào Năm tốt, huy động phụ nữ cả nước cùng toàn Đảng, toàn dân quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

 

Lúc đó, cùng với việc động viên phụ nữ hai miền Nam Bắc đảm đang việc nhà, việc nước, đóng góp cao nhất cho cuộc kháng chiến, Hội đã hết sức tranh thủ phụ nữ thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Tôi có dịp được đi một số nước. Tới đâu tôi cũng thấy tinh thần chiến đấu kiên cường của nhân dân ta, phụ nữ ta đã ảnh hưởng sâu rộng đến phong trào phụ nữ các nước. Phụ nữ khắp năm châu từ các nước xã hội chủ nghĩa đến các nước tư bản chủ nghĩa, từ châu Âu, châu Á, châu Phi đến châu Mỹ La tinh, đều lên án tội ác của đế quốc Mỹ và ủng hộ cuộc kháng chiến cứu nước của nhân dân ta.

 

Phong trào “Ba đảm đang”, “Năm tốt” là cống hiến cao nhất của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đồng thời trong thời kỳ này, sự nghiệp giải phóng phụ nữ, thực hiện nam nữ bình đẳng cũng đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi. Hồ Chủ tịch đã tận tay viết tặng phong trào phụ nữ 12 chữ vàng “Phụ nữ Việt Nam dũng cảm, đảm đang chống Mỹ cứu nước”. Đến bây giờ nhìn lại, chúng ta càng tự hào về Đảng ta vĩ đại, nhân dân ta anh hùng, và phụ nữ ta cũng rất anh hùng. Thời kỳ hoạt động của chúng tôi trước đây có nhiều gian khổ hy sinh, nhưng chị em luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, và đã cố gắng vượt qua được tất cả.

 

Ngày nay, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ, thực hiện nam nữ bình đẳng, là sự nghiệp cách mạng vô cùng cao cả và đầy gian khó. Song tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, được sự chỉ đạo cụ thể của Hội LHPN Việt Nam đã có nhiều kinh nghiệm công tác phụ nữ qua các thời kỳ, các tầng lớp phụ nữ ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, mọi thử thách, ra sức rèn luyện, phấn đấu nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất định sẽ góp phần to lớn “xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ đã dạy.

 

Cuối cùng, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các quý vị đại biểu, các chị em thân mến luôn khoẻ mạnh, thành công trong công tác và gia đình hạnh phúc.

 

Xin chân thành cảm ơn!

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video