Bài phát biểu của Chủ tịch Hà Thị Khiết tại Hội đàm giữa UBQG, Hội LHPN Việt Nam và Bộ các vấn đề phụ nữ Cam-pu-chia

16/10/2006
Ngày 10/10/2006

Kính thưa:

- Bà Ing Kantha Phavi, Bộ trưởng Bộ các vấn đề phụ nữ Cam-pu-chia

- Các quí vị đại biểu,

 

Trước hết, tôi xin bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp bà Bộ trưởng cùng các đại biểu đại diện Bộ các vấn đề phụ nữ Cam pu chia đã đến thăm, làm việc tại Việt Nam và tham dự buổi Hội đàm hôm nay.

 

Thay mặt Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ VN và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, tôi xin nhiệt liệt chào mừng bà Bộ trưởng Ing Kantha Phavi và các thành viên trong đoàn. Chúc chuyến thăm của các bạn đạt được kết quả mong muốn và thành công tốt đẹp.

 

Thưa bà Bộ trưởng và các quí vị,

 

Chúng tôi đánh giá cao sự chân tình của các bạn trong chuyến thăm này và xem đây là dịp thuận lợi để tiếp tục trao đổi những kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và những kết quả đạt được từ lần gặp trước (tháng 7/2006) đến nay. Chúng tôi cũng cho đây là dịp để giới thiệu phần nào về đất nước và con người Việt Nam để các bạn hiểu rõ thêm và chia sẻ những tình cảm tốt đẹp mà chúng ta đã cùng nhau vun trồng.

 

Sáng nay, các bạn đã thăm Bảo tàng phụ nữ Việt Nam. Tôi hy vọng rằng các bạn đã hiểu rõ hơn về lịch sử truyền thống phụ nữ Việt Nam và những đóng góp quan trọng của phụ nữ Việt Nam đối với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi đã từng biểu dương sự cống hiến đó: Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ. Chúng tôi tự hào về truyền thống của phụ nữ Việt Nam và đang phấn đấu không ngừng cho sự nghiệp phát triển đất nước cũng như sự nghiệp bình đẳng giới.

 

Như các bạn đã biết, với trên 50% dân số và khoảng 50% lực lượng lao động, phụ nữ Việt Nam ngày nay có mặt trong hầu khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội và ngày càng giữ nhiều trọng trách. Hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục dẫn đầu Châu á về tỷ lệ 27,31% đại biểu nữ trong Quốc hội. Hơn 11 năm qua, chúng tôi luôn có nữ Phó Chủ tịch Nước. Bình đẳng giới đã gần đạt được trong các cấp học phổ thông. Tuổi thọ trung bình của phụ nữ là 73 tuổi. Tỷ lệ doanh nghiệp do nữ làm chủ chiếm từ 22 đến 35%.

 

Hiện nay, chúng tôi đã xây dựng xong dự thảo KHHĐ vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2006- 2010 trên cơ sở Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010 và những vấn đề giới ưu tiên đặt ra cho giai đoạn này. KHHĐ bao gồm 5 mục tiêu với 28 chỉ tiêu thể hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động – việc làm, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, tham gia các vị trí lãnh đạo, quản lý và tăng cường năng lực hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Dự thảo Luật Bình đẳng giới đang được Quốc hội xem xét thông qua vào cuối năm nay. Dự thảo Luật Phòng chống bạo lực trong gia đình đang trong quá trình lấy ý kiến đóng góp để hoàn thiện trình Quốc hội.

 

Chúng tôi vui mừng thông báo với các bạn: UBQG cũng vừa tổ chức thành công khoá họp thường niên lần thứ 4 Mạng lưới các đầu mối về giới trong APEC (ngày 13-14/9/2006). Đã có đại biểu của gần 20 nền kinh tế thành viên tham dự khoá họp. Khoá họp kết thúc tốt đẹp và được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Các đại biểu đã nhất trí thông qua nghị quyết của khoá họp.

 

Tiếp đó, từ ngày 18-22/9/2006, Hội LHPN VN cũng đã tổ chức thành công cuộc họp Mạng lưới các nhà lãnh đạo nữ APEC tại Hà Nội. Đây là hoạt động đa phương lớn nhất từ trước tới nay của Hội.

 

Hội LHPN VN đã có lịch sử hình thành từ 1930 và đến ngày 20/10 tới đây, chúng tôi sẽ kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Hội. Phong trào phụ nữ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã ngày càng lớn mạnh. Hiện nay, Hội có 13 triệu hội viên. Hội cũng vừa tổng kết 5 năm thực hiện phòng trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Nhân dịp này, Hội LHPN VN đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương độc lập hạng nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo phong trào thi đua, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

 

Tháng 3/2007, chúng tôi sẽ tổ chức Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X. Đây cũng là dịp chúng tôi sẽ đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống Hội phụ nữ trong 5 năm qua.

 

Chúng tôi cũng sắp khánh thành Trung tâm phụ nữ và phát triển – một công trình rất có ý nghĩa mà Chính phủ Việt Nam đã dành cho chúng tôi. Nhiều hoạt động phát triển cho phụ nữ sẽ được tổ chức tại Trung tâm.

 

Thưa bà Bộ trưởng và các quý vị đại biểu,

 

Chuyến thăm Việt Nam của bà Bộ trưởng và các vị đại biểu trong đoàn sẽ góp phần to lớn trong việc củng cố và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa hai nước chúng ta nói chung và phụ nữ nói riêng, vì lợi ích của hai nước và khu vực.

 

Việc trao đổi đoàn cấp cao giữa UBQG và Bộ các vấn đề phụ nữ Campuchia đã đánh dấu một bước ngoặt mới trong quan hệ giữa phụ nữ hai nước và mở ra nhiều cơ hội hợp tác.

Hy vọng bà Bộ trưởng và các thành viên của đoàn sẽ có những thông tin bổ ích và kỷ niệm đáng nhớ về Việt Nam.

 

Chúc tình đoàn kết, hữu nghị và sự hợp tác toàn diện giữa phụ nữ hai nước Việt Nam – Cam-pu-chia ngày càng được củng cố và phát triển lên tầm cao mới.

 

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video