Bạn bè quốc tế chia buồn trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

13/10/2013
Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Đại tướng của lòng dân Việt Nam - đã mãi mãi vĩnh biệt chúng ta. Sự mất mát này không chỉ là tổn thất to lớn của dân tộc ta, mà còn để lại nhiều niềm tiếc thương vô hạn trong lòng bạn bè quốc tế. Website Hội LHPN Việt Nam xin đăng tải lời chia buốn sâu sắc của Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển đến Hội LHPN Việt Nam trước sự ra đi của Đại tướng.

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa

Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam,

Chủ tịch Hội LHPN VN

 

LỜI CHIA BUỒN

 

Thay mặt Ban lãnh đạo Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển, Hội Phụ nữ Campuchia Hòa bình và Phát triển các tỉnh, thành phố, của các Bộ, Ban, ngành hội viên của Hội Phụ nữ Campuchia Hòa bình và Phát triển trong cả nước, tôi xin được bày tỏ sự đau buồn sâu sắc khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời ngày 4 tháng 10 năm 2013, hưởng thọ 103 tuổi.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi là sự tổn thất to lớn. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị anh hùng kiệt xuất và được kính trọng của dân tộc Việt Nam, cống hiến cả cuộc đời cho nền độc lập và phát triển đất nước.

Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam và Hội LHPNVN, đặc biệt tới gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp và xin cầu nguyện cho linh hồn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về an nghỉ vĩnh hằng.

Phnôm Pênh, ngày 09 tháng 10 năm 2013

Men Sam O­n

Chủ tịch Hội PN Campuchia vì Hòa Bình – Phát triển 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video