Bàn giao tiền ủng hộ xây dựng Tượng đài Bà Mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Quảng Nam

20/08/2007
Hơn 7 tỷ 364 triệu đồng là số tiền cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước đã quyên góp ủng hộ xây dựng Tượng đài Bà Mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Quảng Nam. Tượng đài lấy nguyên mẫu Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ.

Ngày 20/8/2007, tại Hà Nội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Hà Thị Khiết, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch UBQGVSTBCPNVN đã bàn giao số tiền trên cho đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng nam trước khi khởi công xây dựng công trình.

 

Phát biểu với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, đồng chí Hà Thị Khiết đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam, mặc dù còn nhiều khó khăn đã khởi xướng, quy hoạch và thực thi công trình mang ý nghĩa lịch sử trọng đại này. Đây là dịp để phụ nữ cả nước hướng về nguồn cội, tỏ lòng tri ân đối với các Bà mẹ VNAH, các anh hùng liệt sỹ và mảnh đất Quảng Nam anh hùng – nơi có nhiều Bà mẹ VNAH nhất cả nước (hơn 7 nghìn mẹ trên tổng số gần 50 nghìn mẹ VNAH ở Việt Nam).

 

Thông qua Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã xúc động gửi lời cảm ơn tới toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước; đồng thời thể hiện niềm vinh dự và tinh thần quyết tâm cao của đảng bộ, nhân dân tỉnh Quảng Nam trong việc sẽ xây dựng thành công công trình Tượng đài Bà Mẹ Việt Nam tại Quảng Nam, góp phần tôn vinh các Bà mẹ VNAH và giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, “uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ trẻ hiện tại và tương lai.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video