Bản lĩnh người con gái Buôn Kram

14/04/2006
Năm 1996, ở tuổi 34 người con gái Ê đê Bâng (Bliăk Niê) Buôn Kram, xã Ọa Tiêu, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắc đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Ọa Tiêu, và trở thành người phụ nữ trẻ nhất tỉnh Đắc Lắc tham gia trực tiếp quản lý điều hành ở một xã với đặc thù vùng miền dân tộc, có nhiều sắc tộc tôn giáo khác nhau.

Khi Amí Bâng nhận nhiệm vụ, Ọa Tiêu vẫn là xã yếu kém nhất huyện Krông Ana, cơ sở hạ tầng hầu như không có gì, tỷ lệ đói nghèo chiếm tới trên 30%, Amí Bâng rất lo lắng: Làm thế nào để đời sống kinh tế-xã hội Ọa Tiêu phát triển và hoàn thành trách nhiệm trụ cột chính trong gia đình theo phong tục của người Ê đê. Thường ngày, chị động viên gia đình, dòng họ tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, nhà chị có 2 ha đất rẫy, chị đã đầu tư trồng cà phê, chăn nuôi thêm lợn gà, động viên 3 con ngoài việc chăm chỉ học tập, tranh thủ giúp thêm việc gia đình để chị an tâm công tác.Theo chị là lãnh đạo phải thể hiện tính gương mẫu, phải làm tốt việc gia đình mới vận động được bà con nghe theo.

Trong 2 nhiệm kỳ (1996- 2004) là Chủ tịch xã, những vấn đề trực tiếp liên quan đến lợi ích kinh tế của dân đều được chị đưa ra cùng cấp uỷ, chính quyền bàn bạc dân chủ công khai, chị luôn tranh thủ ý kiến cấp trên, những người đi trước để học hỏi thêm kinh nghiệm lãnh đạo. Có những vấn đề khó khăn chị tự đưa ra quyết định thấu lý đạt tình: không phân biệt hộ người kinh, hay hộ đồng bào dân tộc, xử lý cương quyết những hộ có điều kiện mà không chịu nộp thuế ngân sách Nhà nước; miễn giảm cho những hộ nghèo, gặp khó khăn mất mùa; mạnh dạn giao đất, giao rừng cho 286 hộ đồng bào thiếu đất sản xuất, tạo công ăn việc làm góp phần ổn định cuộc sống cho các gia đình nghèo. Cùng với Đảng uỷ, Amí Bâng đã chỉ đạo vận động nhân dân Ọa Tiêu chuyển đổi cơ cấu cây trồng và phát triển chăn nuôi. Đến nay, tỷ lệ đói nghèo Ọa Tiêu đã giảm xuống còn 10%; hộ khá, giàu tăng nhanh chiếm trên 50%, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đầy đủ, thu ngân sách trước kia chỉ đạt 30 triệu đồng/năm, nay đã đạt 1, 2 tỷ – 1, 5 tỷ, vượt chỉ tiêu huyện giao hàng năm và dẫn đầu 14 xã trong huyện.

Ngoài ra, chị đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể vận động nhân dân đóng góp được 300 triệu đồng dành xây nhà tình nghĩa, tặng sổ, tặng quà nhân dịp các ngày lễ, tết cho những gia đình chính sách. Mỗi năm ngoài ngân sách Nhà nước cấp, xã huy động thêm được 500 – 600 triệu đồng, đầu tư xây dựng mới và nâng cấp hệ thống trường lớp đủ đáp ứng cho 6.230 học sinh các cấp cơ sở theo học. Trong những năm qua, xã Ọa Tiêu đã có 200 em đã và đang theo học các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp tại các trường trong cả nước, trong đó có 150 đã tốt nghiệp về tỉnh được bố trí công việc, nhiều em đã tình nguyện trở về làm việc xây dựng cuộc sống tại xã. Hiện xã có 21 đội bóng đá, 19 đội bóng chuyền nam, 9 đội bóng chuyền nữ ở 18 đội văn nghệ các thôn, buôn, trẻ em từ 6 – 8 tuổi đã biết thổi nhạc cụ dân tộc bản địa, biết hát AyRay, hát Kưt. Đặc biệt, trong xã còn lưu giữ được 59 bộ chiêng lớn nhỏ phục vụ trong các ngày lễ, các cuộc tranh tài thể thao, văn nghệ thường được xã tổ chức tạo nếp sinh hoạt văn hoá cộng đồng lành mạnh. “mồ côi cha mẹ, từ bé chị đã được họ hàng, bà con trong buôn đùm bọc nuôi dưỡng, nên chị hiểu rất mình cần phải làm gì để không phụ lòng bà con trong xã, phụ niềm tin của Đảng và Nhà nước dành cho chị!” – Amí Bâng tâm sự.

Hiện nay, Ọa Tiêu là điểm sáng trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của huyện Krông Ana, Đảng bộ, chính quyền xã nhiều năm liền được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp trao tặng. Năm 2003, xã Ọa Tiêu và Amí Bâng được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Năm 2004, chị đại diện cho phụ nữ Ê đê tiêu biểu được báo cáo điển hình tại Hà nội trong phong trào phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Vừa qua, Amí Bâng là một trong 8 đại biểu được báo cáo điển hình tại Hội nghị tổng kết 5 năm công tác thi đua khen thưởng của Uỷ ban dân tộc.

Vương Minh
Website ĐCSVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video