Báo cáo Dân số thế giới năm 2010 nêu bật vai trò của phụ nữ
Báo cáo Dân số Thế giới năm 2010 của Liên Hợp Quốc (LHQ) cho rằng, phân biệt đối xử với phụ nữ và tội phạm tình dục đối với phụ nữ xảy ra kéo dài là những cản trở lớn nhất đối với hòa bình, an ninh và phát triển tại các nước vừa thoát ra khỏi các cuộc xung đột.
Bà Safiye Çagar quan chức Quy Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) cho rằng điều quan trọng là phải nhận thức được vai trò của phụ nữ trong việc tái thiết những xã hội bị đổ vỡ. Bà Çagar nói: “Đổi mới có nghĩa là tạo được các cơ hội mới và sửa chữa lại những gì bất bình đẳng. Đổi mới đòi hỏi sự nắm quyền của tất cả các thành viên trong xã hội, bao gồm cả những người dễ bị tổn thương, bất kể họ là phụ nữ trẻ hay nhiều tuổi như vậy họ mới có thể trở thành nhân tố của sự thay đổi mang tính tích cực”.
Báo cáo Dân số của thế giới của Liên Hợp Quốc năm 2010 được đưa ra vào đúng dịp Liên Hợp Quốc kỷ niệm 10 năm thực hiện Nghị quyết 1325 của Hội đồng Bảo an. Nghị quyết này kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo hành tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái trong các cuộc xung đột vũ trang và khuyến khích phụ nữ tham gia vào các sáng kiến xây dựng hòa bình.