Báo cáo kết quả Đại hội Đảng XI và triển khai Nghị quyết 11 của Chính phủ

14/03/2011
Ngày 09/3, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Báo cáo kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và công tác triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hòa- Ủy viên TW Đảng- Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chủ trì Hội nghị cùng sự tham gia đông đủ của các Phó Chủ tịch Hội LHNPN Việt Nam, cán bộ, công chức thuộc các ban phong trào và các đồng chí lãnh đạo từ trưởng, phó phòng trở lên của các đơn vị thuộc cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam.


Báo cáo kết quả Đại hội Đảng lần thứ XI, tiếp thu và thực hiện tốt vấn đề nâng cao dân chủ trực tiếp

Hội nghị đã lắng nghe đ/c Nguyễn Thị Thanh Hòa báo cáo chi tiết về nội dung quá trình chuẩn bị, diễn biến và kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Với quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học và nghiêm túc các nội dung của Báo cáo chính trị; Phương hướng hoạt động cũng như công tác chuẩn bị nhân sự…đã góp phần quan trọng vào sự thành công rực rỡ của Đại hội. Kết quả, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI với 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết, trong đó có 15 ủy viên nữ chính thức; 14 đ/c Ủy viên Bộ Chính trị, trong đó có 1 đ/c nữ; 10 đ/c được bầu vào Ban Bí thư TW Đảng, trong đó có 2 đ/c nữ.

Đ/c Chủ tịch Hội đã nêu rõ, vấn đề nâng cao dân chủ trực tiếp đã được thể hiện rõ trong Báo cáo Đại hội Đảng XI: cần có cơ chế để nhân dân thực hiện quyền dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp thông qua người đại diện của mình. Phát huy dân chủ trực tiếp là vấn đề cần được chú trọng nhằm đảm bảo cho người dân được trực tiếp tham gia vào hoạch định chính sách, tham gia giải quyết những vấn đề ở địa phương, cộng đồng.

Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp thu, quán triệt ngay trong việc thực hiện xây dựng nội dung phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ Đại hội phụ nữ các cấp sắp tới. Điều đó đòi hỏi khi xây dựng nội dung phương hướng hoạt động, các cấp Hội cần lấy ý kiến trực tiếp từ các tầng lớp phụ nữ ở địa phương, tìm ra những vấn đề bức xúc, có liên quan trực tiếp đến quyền lợi, đời sống của chị em đồng thời để chị em bàn bạc, tìm ra biện pháp giải quyết bức xúc đó ngay tại cộng đồng. Đây là công việc khó, đòi hỏi nhiều công sức, thời gian nhưng phải quyết tâm thực hiện bằng được, như thế chính là quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XI vào cuộc sống.

Quyết tâm thực hiện tốt 4 nhiệm vụ góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Thị Thanh Hòa đã trực tiếp triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Ngày 04/3, Hội LHPN Việt Nam đã có công văn số 168/ĐCT-VP về việc thực hiện Nghị quyết trong đó yêu cầu các tỉnh, thành Hội; phòng, ban, đơn vị TW Hội tập trung chỉ đạo thực hiện 4 nhiệm vụ quan trọng nhằm tuyên truyền sâu rộng trong các cấp Hội phụ nữ về tình hình kinh tế- xã hội cũng như những khó khăn về giá cả, lạm phát, chính sách tiền tệ… của đất nước, từ đó tạo sự đồng thuận cùng nhà nước thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Vận động phụ nữ tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đẩy mạnh việc giám sát thực hiện các chính sách an sinh xã hội, kịp thời giúp đỡ những chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tiết kiệm chi tiêu các khoản chi tiêu bằng ngân sách của nhà nước…

TW Hội đã dừng khởi công Học viện Phụ nữ theo đúng tinh thần của Nghị quyết đối với các dự án sử dụng ngân sách của nhà nước.

Chủ tịch Hội yêu cầu ở cơ quan TW Hội, các ban, đơn vị cần có những biện pháp cụ thể để tiết kiệm tối đa những khoản chi phí như: rà soát lại số lượng điện sử dụng hàng tháng của năm 2010, từ đó phấn đấu thực hiện giảm mỗi tháng 10% số kw điện sử dụng; tiết kiệm trong sử dụng điện thoại, văn phòng phẩm,…

Đ/c nhấn mạnh, mỗi cán bộ có ý thức tự tiết kiệm thì từ ít sẽ tích thành nhiều, tạo nên hiệu quả chung, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 11 của Chính phủ, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội./. 

VH - Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video