Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em làm ngăn cản mục tiêu thiên niên kỷ

09/12/2010
Những nỗ lực trong việc đạt các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) phải bao gồm cả việc quan tâm hơn nữa đến việc bảo vệ các quyền của phụ nữ

Ngày 6/12, báo cáo viên đặc biệt của LHQ về vấn đề bạo lực đối với phụ nữ, bà Rashida Manjoo nhận định, bạo lực và phân biệt đối xử đối với phụ nữ và bé gái vẫn còn phổ biến và thường bị bỏ qua. 

Trong nhận xét về chiến dịch 16 ngày tuyên truyền nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực đối với phụ nữ (từ ngày 25/11 - 10/12), bà Rashida Manjoo nêu rõ, khi nào sự phân biệt đối xử vẫn tồn tại và việc đạt các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ không được theo đuổi bằng việc quan tâm kỹ đến những rủi ro và thách thức mà phụ nữ phải đối mặt đang tăng lên, được thể hiện trong luật, các chính sách và các hành động, thì các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ sẽ thất bại trong việc nâng cao và bảo vệ các quyền của phụ nữ. 

Bà Manjoo cho biết thêm, tình trạng bạo lực xuất phát từ thái độ, hành động và hệ thống có tính phân biệt đối xử. Những thách thức mới đã nổi lên trong cuộc chiến chống phân biệt đối xử do cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, môi trường xấu đi hay do việc tiếp tục sử dụng bạo lực đối với phụ nữ như là một loại vũ khí chiến tranh trong các cuộc xung đột.

 

Bà cho rằng, chính quan niệm ăn sâu trong gia đình và nhà trường rằng nam giới có quyền kiểm soát đã làm tăng thêm tình trạng phân biệt đối xử và mất bình đẳng đối với phụ nữ và bé gái. Bà cũng chỉ ra rằng giáo dục cơ bản cho tất cả mọi bé gái và bé trai là quan trọng, nhưng giáo dục phải trên cơ sở các quyền và nguyên tắc bình đẳng về giới để các bé gái có khả năng đứng lên chống lại sự phân biệt đối xử, yêu cầu sự công bằng và quyền sống một cuộc sống không có bạo lực. 

Theo bà Manjoo, bạo lực học đường đối với bé gái là một rào cản lớn đối với việc đi học và đạt các thành tích của các em. Vấn đề này cần phải được ưu tiên giải quyết. Bạo lực hạn chế khả năng của phụ nữ trong việc thực hiện các quyền về tình dục và sinh sản, và có tác động trực tiếp và nguy hiểm đến việc giải quyết một cách hiệu quả tình trạng tử vong và ốm yếu có thể ngăn ngừa ở các bà mẹ. 

Bà Manjoo kêu gọi, các nước cần cải thiện hệ thống thống kê quốc gia để giám sát tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và giải quyết vấn đề này trong các kế hoạch, chính sách và chương trình nhằm đạt các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Theo TTXVN (KK)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video