Báo Phụ nữ Việt Nam hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” và phong trào phụ nữ trồng cây xanh

16/06/2022
Hưởng ứng các chương trình phát động của TƯ Hội LHPN Việt Nam, Báo Phụ nữ Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, chăm lo cho phụ nữ, trẻ em và bảo vệ môi trường.
Công đoàn Báo Phụ nữ Việt Nam động viên, hỗ trợ cháu Vũ Duy Khoa (xóm Đông Cường, xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình)

Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu”, một chương trình có ý nghĩa nhân văn, vừa xoa dịu nỗi đau, vừa trở thành điểm tựa vững chắc để trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có động lực, tự tin bước tiếp trên con đường tương lai phía trước, Báo Phụ nữ Việt Nam tích cực vận động công đoàn viên đóng góp, huy động các nguồn lực để thực hiện chương trình.

Chiều ngày 13/6/2022, đoàn công tác của Báo Phụ nữ Việt Nam đến thăm và nhận đỡ đầu cháu Vũ Duy Khoa (xóm Đông Cường, xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Cháu Vũ Duy Khoa sinh năm 2010, mồ côi mẹ năm 2014, mồ côi bố năm 2017, hiện sống cùng ông bà ngoại.

Để động viên, hỗ trợ cháu Khoa trong cuộc sống và học tập, theo kế hoạch, mỗi tháng báo Phụ nữ Việt Nam sẽ hỗ trợ cháu 1 triệu đồng, có quà, phần thưởng, hỏi thăm cháu nhân dịp kết thúc năm học, khai giảng, Tết, Tết thiếu nhi, Tết Trung thu, ngày giỗ bố mẹ cháu… Song song đó, Báo sẽ kết nối nhà trường để miễn giảm học phí cho cháu; đồng thời lan toả tinh thần giúp đỡ cháu tới người thân, bạn bè của các công đoàn viên và kêu gọi xã hội hóa trong những lúc cần thiết để có kinh phí hỗ trợ cháu hoặc tạo điều kiện/cơ hội học tập, đào tạo nghề, việc làm…

Hưởng ứng chương trình trồng cây với chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai – vì lợi ích trăm năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” do TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động,  ngày 14/6/2022, báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng Hội Phụ nữ xã Giao Thiện (huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) và Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ tham gia trồng 200 cây vẹt dù tại bãi bồi Vườn quốc gia Xuân Thủy trên diện tích khoảng 200m2.

Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng Hội Phụ nữ xã Giao Thiện (huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) và Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ tham gia trồng 200 cây vẹt tại bãi bồi Vườn quốc gia Xuân Thủy (Nam Định)

Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh – Vì một Việt Nam xanh của Báo Phụ nữ Việt Nam. Một cây vẹt dù được trồng xuống sẽ mang giá trị kép, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tại địa phương.

Lệ Thuỷ- BPNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video